Tổng bí thư dâng hương tại Khu lưu niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

02/02/2018 08:53 GMT+7

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng dâng hương, dâng hoa tại Khu lưu niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh (TT.Diêm Điền, H.Thái Thụy, tỉnh Thái Bình).

Chào mừng kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930 - 3.2.2018) và kỷ niệm 110 năm ngày sinh nhà cách mạng Nguyễn Đức Cảnh (2.2.1908 - 2.2.2018), chiều 1.2, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dâng hương, dâng hoa tại Khu lưu niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh (TT.Diêm Điền, H.Thái Thụy, tỉnh Thái Bình).
Tổng bí thư cũng đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cán bộ chủ chốt của tỉnh Thái Bình và thăm, tặng quà, chúc tết Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Tuất (96 tuổi, ở xã Tây An, H.Tiền Hải) có chồng và 2 con trai là liệt sĩ; bà Trần Thị Miến, cán bộ lão thành cách mạng (91 tuổi, ở xã An Ninh, H.Tiền Hải), tham gia hoạt động cách mạng trước năm 1945.
Cùng ngày, tại TP.Thái Bình, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo T.Ư và Tỉnh ủy Thái Bình phối hợp tổ chức hội thảo “Đồng chí Nguyễn Đức Cảnh với cách mạng Việt Nam và quê hương Thái Bình”.
Tại hội thảo, các tham luận đi sâu phân tích, làm rõ cuộc đời, công lao với cách mạng của ông Nguyễn Đức Cảnh (sinh tại làng Diêm Điền, tổng Hổ Đội, H.Thụy Anh, nay là TT.Diêm Điền, H.Thái Thụy, tỉnh Thái Bình).
Chỉ trong 7 năm, Nguyễn Đức Cảnh từ một thanh niên yêu nước đã giác ngộ lý tưởng cách mạng, tích cực hoạt động, truyền bá chủ nghĩa Mác - Lê nin vào phong trào đấu tranh trong nước, khởi xướng phong trào “Vô sản hóa” tại Việt Nam và tham gia sáng lập Tổng công hội Đỏ Bắc Kỳ (tiền thân của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.