Việt Nam - Hàn Quốc tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư

10/03/2018 09:18 GMT+7

Chiều 9.3, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có buổi tiếp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Kang Kyung-wha đang ở thăm chính thức Việt Nam.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị hai nước cần tăng cường khai thác tính bổ trợ, tiềm năng hợp tác; thúc đẩy hợp tác thương mại phát triển ổn định, cân bằng, bền vững. Chủ tịch nước nhấn mạnh mong muốn hai nước tăng cường phối hợp trong các vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế.
Nhân dịp này, Chủ tịch nước nhấn mạnh, Việt Nam hoan nghênh và sẵn sàng chào đón chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in.
Chiều cùng ngày, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Kang Kyung-wha. Thủ tướng cho rằng Việt Nam - Hàn Quốc cần tiếp tục thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư theo hướng cân bằng, ổn định, hiệu quả, đem lại lợi ích cho đôi bên. Thủ tướng hoan nghênh các doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư vào lĩnh vực cơ sở hạ tầng như đường cao tốc bắc - nam, sân bay Long Thành... Việt Nam cũng mong muốn Hàn Quốc chia sẻ kinh nghiệm về phát triển kinh tế biển; chia sẻ quan điểm với Việt Nam và ASEAN về vấn đề Biển Đông.
Cùng ngày tại Hà Nội, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Kang Kyung-wha.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.