Việt Nam mong muốn thúc đẩy đầu tư sang Bangladesh

07/03/2018 08:44 GMT+7

Ngày 6.3, trong ngày cuối của chuyến thăm cấp nhà nước tới Cộng hòa Nhân dân Bangladesh, tại thủ đô Dhaka, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã dự và phát biểu chỉ đạo tại Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Bangladesh.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh VN mong muốn thúc đẩy các hoạt động đầu tư sang Bangladesh, đặc biệt trong các lĩnh vực như viễn thông, công nghệ thông tin, nông nghiệp, may mặc, dầu khí, hàng tiêu dùng...
Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Bangladesh Ảnh: TTXVN
Chủ tịch nước cũng nhấn mạnh niềm tin kim ngạch thương mại song phương giữa hai nước sẽ vượt ngưỡng 1 tỉ USD trong năm nay, có thể đạt và vượt mức 2 tỉ USD vào năm 2020.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định nhà nước VN sẽ tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng doanh nghiệp hai nước kết nối đầu tư, kinh doanh hiệu quả, ổn định lâu dài gắn với sự phát triển bền vững của mỗi nước.
Tối 6.3, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và phu nhân, cùng đoàn đại biểu cấp cao VN đã về đến Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp nhà nước tới Ấn Độ và Bangladesh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.