Chở con đi khám bệnh, người mẹ trẻ tử vong

26/10/2017 20:16 GMT+7

Chị Võ Thanh Tâm dùng xe máy chở con nhỏ 1 tuổi và em gái đi khám bệnh thì va chạm với xe tải khiến người mẹ trẻ tử vong, 4 người khác bị thương.

Sáng 26.10, tại Km 1748+500 trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua xã Bình Thuận, TX.Buôn Hồ (Đắk Lắk) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 1 người tử vong, 4 người khác bị thương.
Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, chị Võ Thanh Tâm (26 tuổi, trú xã Bình Thuận) điều khiển xe máy mang BS 47C1 - 227.97 chở theo em gái Võ Như Quỳnh (14 tuổi) và con nhỏ 1 tuổi từ nhà đi khám bệnh.
Khi đến điểm giao với đường Hồ Chí Minh, chị Tâm cho xe chạy qua bên phải làn đường thì bị xe tải BS 47C - 137.40 do tài xế Trần Trung Kiên (22 tuổi, trú tỉnh Đắk Nông) điều khiển chạy theo hướng Đắk Lắk - Gia Lai, tông mạnh.
Va chạm khiến 3 người trên xe máy ngã mạnh xuống đường, bị thương nặng, được người dân đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, chị Tâm tử vong trên đường đến bệnh viện.
Cú va chạm còn khiến xe tải mất lái lật nghiêng phía lề đường bên trái, tài xế cùng phụ xe bị thương nhẹ.
Ngay sau tai nạn, lực lượng chức năng TX.Buôn Hồ đã có mặt điều tiết giao thông và khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.