Cho rằng giết người bị tù 7 năm quá nhẹ, người thân bị hại phản đối

25/05/2017 18:30 GMT+7

Dùng dao đâm chết người chỉ vì bị thách thức trong lúc nhậu, Nguyễn Văn Lẹ bị TAND TP.Cần Thơ tuyên phạt 7 năm tù giam.

Chiều 25.5, tòa sơ thẩm TAND TP.Cần Thơ đã tuyên phạt Nguyễn Văn Lẹ (17 tuổi, ngụ xã Trường Long, H.Phong Điền,TP.Cần Thơ), 7 năm tù về tội giết người.
Theo cáo trạng, khoảng 18 giờ ngày 11.1, ông Phạm Hoàng Thứ (ngụ ấp Trường Ninh, xã Trường Long, H.Phong Điền, TP.Cần Thơ) tổ chức uống rượu tại nhà cùng với Phạm Thanh Phụng (con ông Thứ), Phan Văn Lung... 
Mọi người nhậu được khoảng 45 phút thì Nguyễn Văn Lẹ (ngụ cùng ấp) chạy xe đạp ngang qua, ông Thứ kêu Lẹ vào uống rượu cùng mọi người. Một lúc sau, Lung và Lẹ xảy ra cự cãi, mọi người can ngăn, Lẹ bỏ về nhà.
Khoảng 15 phút sau, Lẹ đi bộ trở lại nhà ông Thứ, tay cầm theo 1 cây dao tự chế bằng kim loại màu đen, đi đến chỗ anh Lung và kề dao vào cổ anh này. "Mày ngon mày chém tao coi”, anh Lung thách thức thì bị Lẹ cầm dao chém liên tiếp 3 nhát vào người khiến anh Lung ngã gục và tử vong trên đường đi cấp cứu.
Sau khi gây án, Lẹ cầm dao về nhà mẹ ruột thì bị bà Hồ Thị Kim Ba giật lấy dao ném vào đống củi cạnh nhà. Lẹ tiếp tục vào nhà lấy 1 cây dao xếp lưỡi màu trắng đi ra uy hiếp ông Nguyễn Văn Út Còn (chú ruột Lẹ) yêu cầu chở đi trốn.
Chạy được khoảng 500 m thì Lẹ phát hiện công an đang truy tìm liền nhảy xuống xe bỏ trốn. Đến 12 giờ 30 phút ngày 12.1, Nguyễn Văn Lẹ đến Công an H.Thới Lai (TP.Cần Thơ) đầu thú.
Tại Bản kết luận giám định pháp y về độ tuồi số 849/C54B ngày 10.3 của Phân Viện khoa học hình sự tại TP.HCM kết luận: Tại thời điểm giám định (tháng 3.2017) Nguyễn Văn Lẹ có độ tuổi từ 16 năm đến 16 năm 6 tháng.
Sau khi tòa tuyên án, nhiều người thân của gia đình bị hại đã phản đối mức án tòa tuyên vì cho rằng giết người mà chỉ xử 7 năm là quá nhẹ và cho biết sẽ làm đơn kháng cáo để yêu cầu tăng hình phạt.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.