Chờ triều cường để thu gom xăng

16/03/2010 01:38 GMT+7

Ngày 15.3, Văn phòng UBND tỉnh Phú Yên cho biết, ngoài việc xử lý phạt tiền đối với Công ty cổ phần vật tư tổng hợp Phú Yên vì đã để xảy ra rò rỉ xăng ở bồn chứa T102, Tổng kho xăng dầu Vũng Rô, gây ô nhiễm môi trường tại bãi Mù U, thôn Vũng Rô, xã Hòa Xuân Nam, huyện Đông Hòa, Phú Yên (Thanh Niên đã phản ánh); tỉnh còn buộc công ty này khắc phục hậu quả bằng cách đào rãnh khoanh vùng xăng bị rò rỉ và tiếp tục dùng máy bơm, vét thu gom lượng xăng còn thấm trong đất tại Tổng kho xăng dầu Vũng Rô.

Cùng ngày, ông Trương Văn Ba - Giám đốc Công ty cổ phần vật tư tổng hợp Phú Yên cho biết - cách duy nhất thu gom hiện nay là chờ triều cường lên rồi đào hố để lấy xăng đã thấm trong đất. Việc xử lý này phải có thời gian, nhưng phải mất bao lâu thì ông Ba chưa khẳng định được.

Đức Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.