Chọn 'ngày đẹp' rủ nhau đi phá rừng, 8 người bị truy tố

02/08/2018 20:22 GMT+7

Tiến ngồi nhậu với Hoàng, Trường và Kiệt rồi rủ cả nhóm vào rừng chặt cây vì 'ngày mai là ngày đẹp'. Sau đó, Hoàng, Trường, Kiệt đồng ý với Tiến chuyện phá rừng, thuê Y Mấu, Y Thái, Lý, Vũ vào rừng phụ giúp cưa gỗ.

Ngày 2.8, tin từ Viện KSND tỉnh Đắk Nông cho biết cơ quan này vừa ban hành cáo trạng truy tố đối với Đoàn Văn Tiến (38 tuổi), Cao Văn Hoàng (28 tuổi), Trần Anh Kiệt (37 tuổi), Hoàng Ngọc Nhật Trường (35 tuổi), Hoàng Ngọc Vũ (37 tuổi), Nguyễn Đình Lý (34 tuổi), Y Mấu K’măn (22 tuổi) và Y Thái B’jôk (38 tuổi, cùng trú xã Đắk Nang, H.Krông Nô, Đắk Nông) về hành vi vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản.
Theo nội dung cáo trạng, ngày 20.2, Tiến ngồi nhậu với Hoàng, Trường và Kiệt tại nhà riêng của mình. Tại đây, Tiến nói có thấy cây gỗ ở khu vực rừng Đắk Nang (H.Krông Nô) và rủ cả nhóm ngày hôm sau vào để khai thác gỗ vì “ngày mai là ngày đẹp”. Sau đó, Hoàng, Trường, Kiệt đồng ý với Tiến và thuê Y Mấu, Y Thái, Lý vào rừng phụ giúp cưa gỗ.
Sáng 21.2, cả nhóm chuẩn bị phương tiện, dụng cụ khai thác gỗ và xuất phát vào rừng. Trên đường đi, Tiến rủ thêm Hoàng Ngọc Vũ cùng nhập đoàn vào rừng khai thác gỗ.
Từ ngày 21.2 đến ngày 23.2.2018, tại rừng Đắk Nang (thuộc lâm phần Công ty lâm nghiệp Quảng Sơn quản lý), cả nhóm đã cưa hạ 3 cây gỗ (từ nhóm 6 đến nhóm 8), cắt thành 11 lóng.
Ngày 25.2, cả nhóm dùng xe độ chế để vận chuyển gỗ ra khỏi rừng thì bị lực lượng chức năng bắt quả tang. Theo kết quả đo đạc, khối lượng gỗ bị khai thác là 31,12 m3, giá trị lâm sản thiệt hại gần 108 triệu đồng.
Hiện hồ sơ vụ án đã được chuyển đến TAND tỉnh Đắk Nông chờ xét xử theo quy định.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.