Chủ động cho lật xe vì mất thắng, phụ xe chết tại chỗ

11/05/2014 01:05 GMT+7

Khoảng 10 giờ 30 ngày 10.5, xe khách Thế Hùng mang BS 92B-000.81 (thuộc Công ty CP giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam) chở 14 hành khách chạy trên tuyến ĐT616 theo hướng Tam Kỳ - Nam Trà My, khi đến khu vực đường dốc núi cao, hiểm trở giáp ranh 2 xã Trà Giáp và Trà Tân (H.Bắc Trà My) thì bị lật khiến 1 phụ xe chết tại chỗ, 3 hành khách bị thương nặng.

Khoảng 10 giờ 30 ngày 10.5, xe khách Thế Hùng mang BS 92B-000.81 (thuộc Công ty CP giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam) chở 14 hành khách chạy trên tuyến ĐT616 theo hướng Tam Kỳ - Nam Trà My, khi đến khu vực đường dốc núi cao, hiểm trở giáp ranh 2 xã Trà Giáp và Trà Tân (H.Bắc Trà My) thì bị lật khiến 1 phụ xe chết tại chỗ, 3 hành khách bị thương nặng.

 Chủ động cho lật xe vì mất thắng, phụ xe chết tại chỗ
Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: D.Thúy

Theo tường trình của lái xe Phan Thế Tự (38 tuổi, trú xã Tam Xuân 1, H.Núi Thành), do xe bị hỏng thắng đột ngột, lái xe chủ động cho xe lật để tránh lao xuống vực bằng cách ép lái bám lên vách núi phía ta luy dương rồi lật xuống đường. Khi xe lật, phụ xe Đoàn Văn Luyện (30 tuổi, trú tại P.Trường Xuân, TP.Tam Kỳ) văng ra khỏi xe và bị đè chết tại chỗ. Ngoài ra, 3 hành khách bị thương được cấp cứu tại Bệnh viện H.Bắc Trà My; riêng Hồ Văn Tân (19 tuổi, người Cadong trú tại xã Trà Dơn, H.Nam Trà My) bị gãy và dập xương chân phải, phải chuyển xuống Bệnh viện đa khoa Quảng Nam.

H.X.H - D.Thúy

>> Xe tải mất thắng lao xuống vực sâu
>> Xe ben mất thắng trên đèo Bảo Lộc, tông chết 2 người
>> Mất thắng, xe buýt gây tai nạn liên hoàn 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.