Chủ động tham mưu các biện pháp đấu tranh ngăn chặn khủng bố

10/03/2017 08:41 GMT+7

Chủ tịch nước đề nghị lực lượng cảnh sát cơ động, cảnh sát đặc nhiệm chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp về các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn bạo loạn, tội phạm khủng bố...

Ngày 9.3, tại Hà Nội, Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 1 (Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an) tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập (12.3.1997 - 12.3.2017) và đón nhận Huân chương Chiến công hạng nhất. Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tới dự lễ kỷ niệm và trao Huân chương Chiến công hạng nhất cho đơn vị.
Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước đề nghị lực lượng cảnh sát cơ động, cảnh sát đặc nhiệm tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của Đảng ủy Công an T.Ư và Bộ Công an về bảo đảm an ninh, trật tự; chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp về các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn bạo loạn, tội phạm khủng bố, bắt cóc con tin, góp phần làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.