Chủ mưu vụ tổ chức người trốn theo chuyên cơ hưởng mức án dưới khung

Thái Sơn
Thái Sơn
21/05/2021 10:19 GMT+7

Ngày 20.5, HĐXX TAND TP.Hà Nội tuyên án đối với 8 bị cáo trong vụ án tổ chức cho người khác trốn sang Hàn Quốc theo chuyên cơ của Chủ tịch Quốc hội cuối năm 2018.

Theo đó, bị cáo Lê Thị Liễu, Giám đốc Công ty CP GVA, bị tuyên phạt 5 năm tù về tội “tổ chức cho người khác trốn ra nước ngoài”. Cùng tội danh này, các bị cáo Trần Thị Tuyết, cựu cán bộ tạp chí Kinh tế và dự báo - Bộ KH-ĐT và Lương Mạnh Hùng, Giám đốc Công ty CP đào tạo và tư vấn giáo dục TD Việt Nam, cùng bị tuyên 20 tháng tù. 5 bị cáo khác bị tuyên nặng nhất 3 năm tù, nhẹ nhất 18 tháng tù treo, cùng về tội “môi giới cho người khác trốn ra nước ngoài”.
HĐXX nhận định, từ đầu năm 2018, các bị cáo đã câu kết với nhau tổ chức cho 6 người trốn sang Hàn Quốc, trên danh nghĩa đoàn doanh nghiệp tháp tùng Chủ tịch Quốc hội sang thăm và làm việc tại nước này. Bị cáo Liễu hưởng lợi 30.000 USD.
Trịnh Bang Dũng hưởng hơn 140 triệu đồng. Tuyết hưởng lợi 48 triệu. Các bị cáo còn lại hưởng lợi tổng số tiền hơn 4.000 USD.
Trong vụ án này, Lê Thị Liễu được xác định giữ vai trò chính, bị truy tố theo khoản 3, điều 349 bộ luật Hình sự: “Tổ chức cho người khác trốn ra nước ngoài”, với khung hình phạt từ 7 - 15 năm tù. Tuy nhiên, Liễu được hưởng nhiều tình tiết giảm nhẹ như khai báo thành khẩn, phạm tội lần đầu, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra trong quá trình giải quyết vụ án...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.