Chủ tịch Hà Nội yêu cầu rà soát lại quy hoạch ‘đường cong dát vàng’

07/11/2014 10:20 GMT+7

(TNO) Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo vừa yêu cầu các sở ngành liên quan rà soát lại quy hoạch tuyến đường đi qua phường Bồ Đề, quận Long Biên - tuyến đường đang được xem là ‘đường cong dát vàng’ với mức đầu tư lớn vô lý.

Chiều qua 6.11, ông Thảo đã có công điện hỏa tốc yêu cầu UBND Quận Long Biên chủ trì phối hợp với Sở Quy hoạch Kiến trúc, Sở Giao thông Vận tải, Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội thông tin, làm rõ quy hoạch về việc triển khai xây dựng tuyến đường đến các tổ chức, hộ gia đình có liên quan, cung cấp đầy đủ thông tin cho báo chí.

Ngoài ra, các cơ quan trên phải rà soát lại quy hoạch tuyến đường, đảm bảo đáp ứng yêu cầu kinh tế - xã hội và kỹ thuật, báo cáo Chủ tịch UBND TP trước ngày 15.11.

Trước đó, các phương tiện thông tin đại chúng đưa tin về quy hoạch tuyến đường đi qua phường Bồ Đề, quận Long Biên bị nắn cong gây lãng phí hàng trăm tỉ đồng, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân xung quanh dự án.

Dự án này dài 1.565m, rộng 40m nhưng có tổng mức đầu tư theo tính toán lên tới xấp xỉ 1.000 tỉ đồng, do chi phí giải phóng mặt bằng rất lớn. Nhiều người dân quận Long Biên đã bức xúc có phản ánh tại các cuộc tiếp xúc với đại biểu Quốc hội hồi đầu năm, cho rằng, tuyến đường rất lãng phí, thay vì đi đường thẳng để tiết kiệm chi phí giải phóng mặt bằng, thì đường lại nắn cong vào khu dân cư, ảnh hưởng đến nhà cửa, đất vườn của hơn 400 hộ dân.

>> Hà Nội sắp tăng giá xe buýt
>> Chủ tịch UBND Hà Nội 'trảm' Phó chủ tịch P.Thổ Quan
>> Vỉa hè đường 'đắt nhất hành tinh' vừa làm xong đã phải sửa chữa
>> Giao thông ở đoạn đường 'đắt nhất hành tinh' hỗn loạn hơn sau khi thông xe
>> Lo có thêm nhiều tuyến đường 'đắt nhất hành tinh

M.Hà

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.