Chủ tịch nước hội kiến Tổng bí thư, Chủ tịch nước Lào

21/12/2017 09:33 GMT+7

* Trao giải cuộc thi Tìm hiểu lịch sử quan hệ Việt Nam - Lào 2017

Sáng 20.12, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã hội kiến với Tổng bí thư Ban Chấp hành T.Ư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước CHDCND Lào Bounnhang Vorachith đang thăm hữu nghị chính thức VN.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang bày tỏ vui mừng về quan hệ đoàn kết đặc biệt VN - Lào ngày càng phát triển sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực; đánh giá cao việc hai bên đã phối hợp tổ chức rất thành công các hoạt động của Năm đoàn kết hữu nghị VN - Lào 2017.

tin liên quan

Thúc đẩy quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào lên tầm cao mới
Sáng 19.12, Tổng bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Bounnhang Vorachith tới Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam từ 19 - 21.12, theo lời mời của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Trần Đại Quang.
Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh hai bên cần tiếp tục tăng cường, trao đổi thông tin kịp thời và phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế và khu vực, nhất là tại LHQ, ASEAN và các cơ chế hợp tác Tiểu vùng Mê Kông vì hòa bình, ổn định ở khu vực, góp phần giữ vững hòa bình, an ninh, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.
Sáng cùng ngày, cũng tại khuôn viên Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Bounnhang Vorachith đã chủ trì họp báo tuyên bố bế mạc Năm đoàn kết hữu nghị VN - Lào, Lào - VN 2017.
* Ngày 20.12, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo T.Ư đã tổ chức lễ tổng kết và trao giải cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt VN - Lào 2017”. Ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư; ông Kikeo Khaykhamphithoun, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tuyên huấn T.Ư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, tới dự và trao giải. Cuộc thi được tổ chức dưới 2 hình thức: thi trắc nghiệm hằng tuần trên internet và thi viết. Sau 8 tháng phát động, cuộc thi trắc nghiệm đã thu hút 307.594 lượt người tham dự; cuộc thi viết cấp T.Ư đã nhận được trên 2.200 bài được tuyển chọn từ gần 3 triệu bài dự thi. Ban tổ chức đã chọn và trao giải cho các tập thể và cá nhân xuất sắc, gồm: 23 giải tập thể, trong đó có 1 giải nhất, 2 giải nhì, 5 giải ba và 15 giải khuyến khích; 32 giải cá nhân, trong đó có 1 giải nhất, 1 giải nhì, 5 giải ba và 25 giải khuyến khích.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.