Chủ tịch nước lái máy cày trong lễ Tịch điền

04/02/2017 07:28 GMT+7

Sáng 3.2, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tham dự lễ hội Tịch điền diễn ra tại khu vực chùa Đọi (xã Đọi Sơn, H.Duy Tiên, Hà Nam).

Phát biểu tại lễ hội, Chủ tịch nước khẳng định lễ hội Tịch điền đã trở thành nét đẹp trong sinh hoạt văn hóa cộng đồng, được ghi nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, được nhà nước công nhận. Đây là lễ hội mang ý nghĩa khuyến nông sâu sắc, đề cao vai trò của nhà nông. Tiếng trống ngày khai hội lễ hội Tịch điền đã thúc giục người dân vào mùa vụ mới... Đây còn là hoạt động văn hóa du lịch quảng bá vùng đất, con người Hà Nam. Sau nghi lễ truyền thống của địa phương là nhập linh khí vua Lê Đại Hành cày tịch điền do một cụ cao niên thực hiện, Chủ tịch nước đã tự lái máy cày (ảnh) để khuyến khích công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn.
Lễ hội năm nay cũng kỷ niệm 1.030 năm ngày vua Lê Đại Hành về cày tịch điền trên cánh đồng dưới chân núi xã Đọi Sơn. Dịp này, Bộ VH-TT-DL đã trao bằng công nhận lễ hội Tịch điền là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia cho UBND H.Duy Tiên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.