Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết dự Hội nghị APEC và thăm cấp nhà nước New Zealand

05/09/2007 23:57 GMT+7

* CHDCND Lào trao tặng lãnh đạo Đảng và Nhà nước VN huân chương cao quý Nhận lời mời của Thủ tướng Úc John Howard, sáng nay 6.9, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và phu nhân cùng đoàn đại biểu Nhà nước Việt Nam rời Hà Nội đi dự Hội nghị cấp cao Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 15 tổ chức tại Sydney, Úc, từ ngày 6 đến 9.9.2007.

Trong thời gian tham dự hội nghị, Chủ tịch Nguyễn Minh Triết sẽ gặp song phương với lãnh đạo một số nền kinh tế thành viên; tiếp xúc với lãnh đạo các doanh nghiệp hàng đầu thế giới nhằm thúc đẩy quan hệ thương mại, thu hút đầu tư cho đất nước, thông tin về tình hình phát triển, chính sách kinh tế, xã hội của Đảng, Nhà nước ta.

Tham dự hội nghị lần này, Việt Nam mong muốn tiếp tục phát huy vai trò và uy tín của mình sau khi tổ chức rất thành  công Năm APEC 2006 và Hội nghị cấp cao APEC lần thứ 14 tại Hà Nội. Sau khi tham dự hội nghị, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và phu nhân cùng đoàn đại biểu Nhà nước Việt Nam sẽ thăm cấp nhà nước New Zealand từ ngày 10 đến 12.9.2007 theo lời mời của Toàn quyền New Zealand Anand Satyanand và Thủ tướng Helen Clark.

* Sáng 5.9, tại Phủ Chủ tịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó chủ tịch nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào Bun-nhăng Vo-la-chít đã trao Huân chương vàng Quốc gia (tặng Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng; nguyên Chủ tịch nước: Võ Chí Công, Lê Đức Anh, Trần Đức Lương; nguyên Thủ tướng Chính phủ: Võ Văn Kiệt, Phan Văn Khải; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An) và Huân chương ITSARA hạng nhất (tặng Thường trực Ban Bí thư Trương Tấn Sang; Phó thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng; Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm; Phó thủ tướng Trương Vĩnh Trọng; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Văn Chi; Bí thư Trung ương, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đảng Hồ Đức Việt; Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh; Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải và Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị) nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác, 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ niềm vinh dự được nhận phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước Lào và khẳng định điều này có ý nghĩa to lớn, thể hiện sinh động tình hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào, đồng thời cũng thể hiện sự coi trọng và đánh giá cao của Đảng, Nhà nước Lào đối với Đảng, Nhà nước và cá nhân các lãnh đạo cấp cao Việt Nam... Chiều cùng ngày, tại Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đã tiếp Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Phó thủ tướng kiêm Tổng thanh tra Nhà nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào A-xang Lao-li, nhân dịp ông sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

* Chiều 5.9, tại Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp và trao Huân chương Hữu nghị cho cựu Thủ tướng Nhật Bản Murayama Tomiichi - Chủ tịch Hội đồng phát triển hòa bình hữu nghị Nhật-Việt (JVPF). Đây là phần thưởng cao quý của Nhà nước Việt Nam trao tặng ông Murayama Tomiichi vì những đóng góp thiết thực trong việc thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam-Nhật Bản. Cựu Thủ tướng Nhật Bản Murayama Tomiichi trân trọng cảm ơn Nhà nước Việt Nam đã trao tặng phần thưởng cao quý dành cho người nước ngoài; đồng thời bày tỏ vui mừng trước những thành tựu phát triển của Việt Nam. Cựu Thủ tướng khẳng định, sẽ tiếp tục đóng góp tích cực trong quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai nước, nhất là trong lĩnh vực từ thiện mà JVPF đang triển khai có hiệu quả tại Việt Nam.

Theo TTXVN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.