Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp đoàn Hạ nghị viện Nhật Bản

21/08/2007 00:09 GMT+7

* Tân Đại sứ Mỹ Michael Michalak trình quốc thư lên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết Chiều qua 20.8, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã tiếp đoàn nghị sĩ Hạ viện Nhật Bản do ngài Nikai Toshihiro, Chủ tịch Ủy ban Chính sách Quốc hội của đảng Dân chủ tự do làm trưởng đoàn.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết bày tỏ vui mừng vì mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Nhậtđang phát triển tốt đẹp với những hợp tác hiệu quả trên nhiều lĩnh vực; khẳng định 3 dự án: Đường sắt cao tốc Bắc - Nam; Đường bộ cao tốc Bắc - Nam và Khu công nghệ cao Hòa Lạc do Nhật Bản cam kết hỗ trợ là những dự án có ý nghĩa lớn đối với phát triển kinh tế của Việt Nam. Việt Nam đánh giá cao sự hợp tác, giúp đỡ cũng như công nghệ của Nhật Bản, vì vậy, mong muốn thời gian tới, Nhật Bản tiếp tục đầu tư vào Việt Nam, đặc biệt là trong lĩnh vực xây dựng hạ tầng cơ sở, giao thông... bởi đây là những vấn đề lớn trong phát triển kinh tế ở Việt Nam hiện nay, đặc biệt là những thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM...

Phát biểu tại buổi tiếp, các thành viên trong đoàn Hạ nghị viện Nhật Bản đều đánh giá nền kinh tế Việt Nam có nhiều tiềm năng và đang phát triển năng động, đồng thời cam kết sẽ làm hết sức mình để thúc đẩy 3 dự án nói trên tại Việt Nam.

Cùng ngày, tại Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp đoàn nghị sĩ Hạ viện Nhật Bản do ngài Nikai Toshihiro dẫn đầu. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: "Chính phủ và nhân dân Việt Nam sẽ làm hết sức để cụ thể hóa nội dung đối tác chiến lược giữa hai nước trở thành hiện thực nhanh chóng, trong đó với trọng tâm là ba dự án lớn: Khu công nghệ cao Hòa Lạc, đường bộ và đường sắt cao tốc Bắc-Nam".

* Sáng qua 20.8, Đại sứ Hợp chủng quốc Hoa Kỳ tại Việt Nam mới được bổ nhiệm Michael W.Michalak đã trình quốc thư lên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết. Chủ tịch Nguyễn Minh Triết đã nồng nhiệt tiếp đón Đại sứ Michalak và chúc ông thành công trên cương vị mới. Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết bày tỏ vui mừng về những tiến triển tích cực trong quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ, đặc biệt ở các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, thương mại, đầu tư, giáo dục, khoa học - kỹ thuật.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết khẳng định Việt Nam sẽ tích cực hợp tác với Hoa Kỳ trong vấn đề tìm kiếm người Mỹ mất tích. Đây là sự cố gắng thể hiện thiện chí của Việt Nam. Đồng thời, Việt Nam cũng ghi nhận sự nỗ lực của Hoa Kỳ trong việc giúp đỡ các nạn nhân chất độc da cam/điôxin, giúp tẩy độc các vùng bị ô nhiễm chất độc da cam/điôxin ở Việt Nam. Đại sứ Michael W.Michalak tin tưởng với một môi trường đầu tư ngày càng được được hoàn thiện ở Việt Nam, quan hệ kinh tế - thương mại Hoa Kỳ - Việt Nam chắc chắn sẽ tiếp tục phát triển.

N.Nguyễn - Đ.Hùng - TTXVN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.