Chủ tịch nước tham dự Hội nghị thượng đỉnh APEC 22

09/11/2014 03:05 GMT+7

Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang sẽ tham dự hội nghị các nhà lãnh đạo Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 22 (HNCC APEC 22) và các hội nghị liên quan tại Bắc Kinh (Trung Quốc) từ 9 - 11.11.2014.

Với chủ đề “Định hình tương lai thông qua quan hệ đối tác châu Á - Thái Bình Dương”, HNCC APEC 22 sẽ tập trung trao đổi 3 nội dung chính gồm: thúc đẩy liên kết kinh tế khu vực; đẩy mạnh phát triển sáng tạo, cải cách kinh tế và tăng trưởng; tăng cường kết nối toàn diện và phát triển cơ sở hạ tầng. Dự kiến HNCC sẽ thông qua “Tuyên bố các nhà lãnh đạo”,  “Tuyên bố riêng về kỷ niệm 25 năm thành lập APEC” và một số văn kiện kèm theo về kết nối APEC, khu vực thương mại tự do châu Á - Thái Bình Dương, chuỗi giá trị toàn cầu, phát triển sáng tạo, cải cách và tăng trưởng kinh tế.

Cùng thời gian này, Hội nghị thượng đỉnh doanh nghiệp APEC với chủ đề “Tầm nhìn mới đối với châu Á - Thái Bình Dương: sáng tạo, kết nối, liên kết, thịnh vượng” cũng sẽ được tổ chức với sự tham dự của khoảng 1.500 đại diện các tập đoàn hàng đầu khu vực. Hơn 10 nhà lãnh đạo APEC được mời tham dự với tư cách khách mời đặc biệt. Có khả năng cuộc họp cấp cao Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) lần thứ 5 sẽ được tổ chức dịp này, với sự tham dự của lãnh đạo 12 thành viên nhằm thúc đẩy sớm hoàn tất đàm phán.

Theo chương trình, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang sẽ có bài phát biểu chính tại phiên 9 của Hội nghị thượng đỉnh doanh nghiệp APEC 2014 về “Tăng cường kết nối khu vực: Những ưu tiên về đầu tư, hạ tầng cơ sở và chính sách” và chủ trì một nhóm đối thoại với đại diện của các doanh nghiệp lớn trong khu vực tại Đối thoại giữa các nhà lãnh đạo APEC và Hội đồng tư vấn kinh doanh APEC.

Trường Sơn

>> APEC thiết lập mạng lưới chống tham nhũng ACT-NET
>> Các bộ trưởng APEC thông qua lộ trình FTAAP
>> Tổng thống Obama quan tâm đến biển Đông tại APEC
>> Nhật - Trung sẽ hội đàm cấp cao bên lề APEC

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.