Chủ tịch nước Trần Đại Quang: Quyết bảo vệ tính mạng, tài sản cho ngư dân

10/05/2016 16:06 GMT+7

Chủ tịch nước Trần Đại Quang nói Nhà nước luôn quyết tâm đấu tranh bằng biện pháp hòa bình để giữ vững toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền lãnh hải; quyền lợi, tính mạng, tài sản cho ngư dân.

Tiếp tục chương trình tiếp xúc với cử tri trước ngày bầu cử Quốc hội khóa 14, 5 ứng cử viên ĐBQH đơn vị bầu cử số 1, gồm Chủ tịch nước Trần Đại Quang; GS Trần Đông A, Ủy viên Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; bà Đặng Thị Thúy Dung, Phó tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Dệt may Gia Định; đại tá Ngô Tuấn Nghĩa, Phó chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM; ông Lâm Đình Thắng, Phó bí thư thường trực Thành Đoàn TP.HCM, cùng tiếp xúc cử tri là lực lượng vũ trang Q.3 (TP.HCM).
Các ứng cử viên trình bày chương trình hành động của mình trước đông đảo cử tri. Ông Trần Đông A nhấn mạnh quyết tâm góp phần xây dựng một môi trường trong sạch. Ông Trần Đông A cũng nêu quyết tâm trong việc hình thành mô hình bác sĩ gia đình.
Ông Lâm Đình Thắng cam kết sẽ cùng với tổ chức Đoàn, Hội tích cực tổ chức các hoạt động chăm lo cho thanh thiếu nhi, người dân có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời phát huy, kết nối trí tuệ, sức lực của thanh niên và các nguồn lực xã hội để tham gia thực hiện các công trình đóng góp vào sự phát triển chung của TP.HCM và đất nước.
Chia sẻ với cử tri, Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm ĐBQH khóa 14, ông sẽ tập trung công sức, trí tuệ, đề cao trách nhiệm, hết lòng hết sức phụng sự đất nước, phụng sự nhân dân.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao đổi với lãnh đạo TP.HCM tại buổi tiếp xúc Ảnh: Hoàng Vương
Tại buổi tiếp xúc, cử tri đặc biệt quan tâm đến nhiều vấn đề “nóng” của đất nước hiện nay, như tham nhũng, nợ công, hoạt động đánh bắt cá của ngư dân ngay trên vùng biển chủ quyền Việt Nam nhưng bị tàu Trung Quốc cản trở, gây rối, xâm hại tài sản…
Trước tình trạng thực thi pháp luật không nghiêm, cử tri yêu cầu Quốc hội có quyết tâm và hành động cụ thể giữ kỷ cương phép nước, bài trừ nạn tham nhũng.
Tiếp thu các ý kiến của cử tri, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhìn nhận khâu khó nhất hiện nay là phát hiện tham nhũng.
Chủ tịch nước nói: “Công tác bài trừ quốc nạn tham nhũng tiếp tục được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm, tập trung chỉ đạo quyết liệt hơn với tinh thần là không có vùng cấm trong xử lý quốc nạn tham nhũng; xử lý nghiêm minh người có hành vi tham nhũng, đồng thời sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ chế bảo vệ người chống tham nhũng, khen thưởng kịp thời những người phát hiện ra tham nhũng”.
Cử tri Q.3 đặc biệt quan tâm đến nhiều vấn đề “nóng” của đất nước hiện nay, như tham nhũng, nợ công, hoạt động đánh bắt cá của ngư dân ngay trên vùng biển chủ quyền Việt Nam nhưng bị tàu Trung Quốc cản trở, gây rối, xâm hại tài sản… Ảnh: Hoàng Vương
Về vấn đề nợ công, theo chia sẻ của Chủ tịch nước, cơ quan chức năng báo cáo nợ công ở mức cao nhưng vẫn trong ngưỡng an toàn, kiểm soát được.
Chia sẻ với những khó khăn của ngư dân gặp phải khi hành nghề đánh bắt trên vùng biển chủ quyền Việt Nam, Chủ tịch nước cho biết các cơ quan chức năng đang hết sức nỗ lực bảo vệ an toàn cho bà con ngư dân yên tâm đánh bắt hải sản. Ngư dân tích cực tham gia các nghiệp đoàn nghề cá để cùng nhau ra khơi, tăng cường sức mạnh, bảo vệ lẫn nhau.
Đặc biệt, Đảng, Nhà nước luôn quyết tâm đấu tranh bằng biện pháp hòa bình để giữ vững toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền lãnh hải; quyết tâm bảo vệ quyền lợi, an toàn tính mạng, tài sản cho ngư dân.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.