Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dự Đại hội Đảng bộ Thanh Hóa

23/09/2015 18:13 GMT+7

(TNO) Sáng 23.9, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ 18, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

(TNO) Sáng 23.9, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ 18, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa - Ảnh: Ngọc MinhChủ tịch nước Trương Tấn Sang phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa - Ảnh: Ngọc Minh
Sáng 23.9, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng đông đảo lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các bộ ngành địa phương và 447 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 20 vạn đảng viên trên địa bàn toàn tỉnh đã tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ 18.
Báo cáo chính trị trình bày tại đại hội nêu rõ, trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa đã đoàn kết, chủ động, nỗ lực phấn đấu đạt được những thành tựu quan trọng và tương đối toàn diện trên các lĩnh vực.
Trong đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt bình quân 11,4%; hiện có 59 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 12,8 tỉ USD, đứng thứ 6 trong cả nước; thu nhập bình quân đầu người đạt 1.530 USD, cao gần gấp 2 lần so với năm 2010...
Phát biểu chỉ đạo đại hội, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang biểu dương và chúc mừng những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh hóa đạt được.
Chủ tịch nước yêu cầu Đảng bộ và chính quyền địa phương cần tập trung chỉ đạo, rà soát, hoàn thiện quy hoạch phù hợp với định hướng phát triển; đẩy mạnh thực hiện các đột phá chiến lược, tái cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng để nâng cao năng suất, hiệu quả và sức cạnh tranh kinh tế; cải thiện hơn nữa môi trường đầu tư để thu hút mạnh mẽ được các nguồn vốn trong nước và nước ngoài...
Chủ tịch nước cũng yêu cầu tỉnh Thanh Hóa quan tâm phát triển các lĩnh vực văn hóa - xã hội, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội phù hợp, hài hòa với phát triển kinh tế...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.