Tại buổi lễ, Chủ tịch hoan nghênh tỉnh Phú Thọ đã làm tốt công tác trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng, bình quân mỗi năm trồng mới được 6 ngàn ha rừng tập trung, chăm sóc 11 ngàn ha rừng trồng, góp phần nâng độ che phủ rừng lên 1,5% - 2%/năm, giải quyết công ăn việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho người trồng rừng. Chủ tịch đề nghị mỗi địa phương, đơn vị, cơ quan, xí nghiệp, trường học, bệnh viện, lực lượng vũ trang trong tỉnh triển khai thực hiện Tết trồng cây Xuân Đinh Hợi thật thiết thực và hiệu quả, đồng thời làm tốt công tác chăm sóc rừng sau trồng, nhằm tăng nhanh độ che phủ rừng, góp phần cải tạo, phục hồi đất và cải tạo môi sinh, môi trường.
* Cùng ngày, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng đã dự Lễ kỷ niệm 10 năm tái lập tỉnh Phú Thọ (1997 - 2007), do Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức trọng thể tại thành phố Việt Trì.
Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng đề nghị: Phú Thọ cần phát huy cao độ các tiềm năng, lợi thế, khai thác và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tạo chuyển biến cả về tốc độ và chất lượng tăng trưởng. Bên cạnh đó, Phú Thọ cần nâng cao chất lượng và hiệu quả các hoạt động văn hóa-xã hội, giáo dục-đào tạo, y tế, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trên quê hương đất Tổ, không ngừng cải thiện đời sống của nhân dân, triệt để thực hành tiết kiệm, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí và các tệ nạn xã hội, xây dựng nếp sống kỷ cương, văn minh… Nhân dịp này, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng đã trao Huân chương Độc lập Hạng Nhất tặng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Phú Thọ, vì đã có nhiều đóng góp xuất sắc vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
* Cùng ngày, ông Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng có buổi làm việc với Liên đoàn Lao động và Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất tại 3 tỉnh, thành phố phía Nam: Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương và Đồng Nai. Cùng dự có ông Đặng Ngọc Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam. Tại buổi làm việc, ông Trương Tấn Sang chỉ đạo: "Cần tích cực hơn nữa trong việc chăm lo đời sống tinh thần vật chất cho người lao động tại các khu công nghiệp - khu chế xuất, trong đó tập trung giải quyết ngay vấn đề nhà ở cho công nhân. Bên cạnh các khu công nghiệp cần xây dựng các khu dân cư, khu đô thị có đủ trường học, bệnh viện, siêu thị, khu vui chơi giải trí phục vụ người lao động. Tổng liên đoàn Lao động cần khẩn trương xây dựng đề án phát triển nhà ở cho công nhân, sớm trình Ban Bí thư, trình Chính phủ xem xét giải quyết những kiến nghị về việc ban hành các chính sách khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư xây dựng nhà ở cho công nhân".
Ông Trương Tấn Sang đánh giá cao những nỗ lực của các LĐLĐ, các Ban Quản lý KCN-KCX tại các tỉnh, thành phố này trong năm qua đã tích cực phát triển đoàn viên, xây dựng công đoàn cơ sở; tuyên truyền, giáo dục truyền thống, phổ biến chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước; có nhiều nỗ lực trong các hoạt động chăm lo cho người lao động... Ông Trương Tấn Sang đặc biệt nhấn mạnh đến vai trò, vị trí quan trọng của giai cấp công nhân trong quá trình xây dựng và phát triển của các KCN-KCX với quy mô ngày càng tăng cao, đóng góp ngày càng lớn vào sự phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương và cả Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.
(TTXVN)
Bình luận (0)