Chủ tịch TP.Hà Nội yêu cầu xử lý vụ bố đẻ bị 'tố' bạo hành con trai 9 tuổi

13/12/2017 20:01 GMT+7

Ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, vừa giao Giám đốc Công an TP.Hà Nội và các sở, ngành kiểm tra, xử lý vụ bé trai 9 tuổi nghi bị bố đẻ bạo hành .

Chiều tối 13.12, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã có văn bản gửi Giám đốc Công an Thành phố, Sở Lao động -Thương binh và Xã hội, Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm và huyện Đông Anh kiểm tra, xử lý vụ việc bố đẻ bị "tố" bạo hành con trai 9 tuổi.
Theo đó, ông Nguyễn Đức Chung giao Giám đốc Công an thành phố chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ xác minh, điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.
Giám đốc Sở Lao động -Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm và huyện Đông Anh khẩn trương kiểm tra vụ việc, đảm bảo quyền lợi của trẻ theo quy định, báo cáo UBND thành phố trước ngày 20.12.
Trước đó, báo chí phản ánh cháu T.D.N (9 tuổi, trú tại phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm), con trai chị Phạm Thị Liên (32 tuổi) bị bố đẻ là Trần Tuấn Long (36 tuổi, trú tại xã Vân Hội, huyện Đông Anh) bạo hành trong một thời gian dài.
Chị Liên và anh Long lập gia đình từ năm 2004 và đến năm 2015 thì ly hôn. Anh Long nuôi hai con là T.D.H và T.D.N. Trong thời gian ở với bố, cháu T.D.H có lỗi nên bị bố đuổi ra khỏi nhà, T.D.H được mẹ đón về nuôi.
Ngày 11.12, chị Liên nhận được tin báo cháu T.D.N bị bố đánh để lại thương tích nên đến đón con về. Cháu T.D.N cho biết bị bố đánh đập dã man từ ngày 2.12 bằng dây điện và đấm, đá. Hiện chị Liên đã trình báo cơ quan chức năng tại huyện Đông Anh.
Vụ việc bạo hành này xảy ra không lâu sau vụ bé trai T.G.K (10 tuổi) bị bố đẻ và mẹ kế bạo hành tại Hà Nội được phát hiện. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.