Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo làm rõ vụ UBND TP.Phan Thiết “bật đèn xanh” cho khai thác cát trái phép

20/10/2015 10:47 GMT+7

(TNO) Sáng 20.10, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Huỳnh Thanh Cảnh đã ký công văn khẩn (số 3697) gửi Sở Tài nguyên và Môi trường và Uỷ ban nhân dân thành phố Phan Thiết xác minh thông tin trong bài viết “ UBND TP.Phan Thiết bật đèn xanh cho khai thác cát trái phép? ”.

(TNO) Sáng 20.10, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Huỳnh Thanh Cảnh đã ký công văn khẩn (số 3697) gửi Sở Tài nguyên và Môi trường và Uỷ ban nhân dân thành phố Phan Thiết xác minh thông tin trong bài viết “UBND TP.Phan Thiết bật đèn xanh cho khai thác cát trái phép?”.

Xe múc cát và hiện trường hố chôn rác khổng lồ - Ảnh: Quế HàXe múc cát và hiện trường hố chôn rác khổng lồ - Ảnh: Quế Hà
Công văn nêu nội dung: Ngày 19.10, Báo Thanh Niên điện tử có bài viết “UBND TP.Phan Thiết bật đèn xanh cho khai thác cát trái phép?”.
Bài báo phản ảnh UBND TP.Phan Thiết có chủ trương cho đào hố chôn rác, tại bãi rác Bình Tú, xã Tiến Thành, dẫn đến tình trạng đào, vận chuyển cát đi nơi khác trái phép. Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau: Giao Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, xác minh và làm việc với UBND TP.Phan Thiết, báo cáo tham mưu, đề xuất UBND tỉnh giải quyết vụ việc theo đúng quy định của pháp luật. Báo cáo gửi về UBND tỉnh trước ngày 30.10.
Theo nguồn tin của Thanh Niên Online, hôm nay Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ thành lập đoàn kiểm tra liên ngành, gồm cả Cảnh sát môi trường, Cảnh sát kinh tế đến thực địa để khảo sát làm cơ sở báo cáo UBND tỉnh. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.