Chùa Cầu vẫn chờ phương án trùng tu

15/11/2009 01:47 GMT+7

Tin từ UBND TP Hội An (Quảng Nam), di tích Chùa Cầu (Lai Viễn kiều, xây dựng từ hơn 300 năm trước) tại Di sản văn hóa thế giới Hội An đến nay vẫn chưa trùng tu hoàn chỉnh.

Di tích này đã được cảnh báo về tình trạng xuống cấp từ năm 1999 với hiện trạng lún phần móng, phần chùa và cầu bị tách rời chừng 10 cm; chùa nghiêng hẳn về phía tây bắc... Sau đợt bão lũ số 9 vừa qua, Chùa Cầu tiếp tục bị hư hỏng, đặc biệt là ở lan can. Sau hơn 7 lần trùng tu và khoảng 5 hội thảo liên quan, lại có thêm nhiều phương án trùng tu Chùa Cầu đưa ra của chuyên gia Đại học Nữ Chiêu Hòa (Nhật Bản) và Viện Khoa học GTVT VN, cùng hai giải pháp của "thần đèn" Nguyễn Cẩm Lũy nhưng vẫn chưa có phương án nào được chọn.

Hứa Xuyên Huỳnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.