Chữa chó dại cắn bằng thuốc nam, 2 trẻ tử vong

19/07/2011 00:24 GMT+7

Tin từ Sở Y tế Quảng Nam cho biết thanh tra sở và cơ quan chức năng huyện Điện Bàn vừa lập biên bản, chuyển cơ quan điều tra xử lý vụ 2 trẻ em tử vong sau khi được chữa bệnh chó dại cắn bằng thuốc nam tại nhà ông Trần Văn Bá (trú thôn Phú Tây, xã Điện Quang).

Đó là trường hợp em Lê Văn Sang (7 tuổi, trú thôn Nhị Dinh 3, xã Điện Phước, tử vong ngày 1.7) và em Phạm Đăng Khoa (14 tuổi, trú tổ 11 thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, tử vong ngày 4.7). Cháu Sang được ông Bá “cào”, sau đó bán một thang thuốc nam, nhưng uống xong bị đau bụng, nôn mửa, tiêu chảy, co giật...; dù gia đình chuyển cấp cứu đến Bệnh viện đa khoa khu vực Quảng Nam, Bệnh viện Đà Nẵng nhưng không khỏi. Em Khoa cũng có triệu chứng tương tự sau khi chữa trị bằng thuốc nam.

Ngoài ra, có thêm trường hợp của cháu Nguyễn Công Trần Thống (7 tuổi, trú thôn 3 xã Bình Trung, huyện Thăng Bình), sau khi bị chó cắn cũng uống thuốc của ông Bá đã chuyển cấp cứu tại Bệnh viện nhi Quảng Nam, hiện đang được điều trị.

H.X.Huỳnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.