Chưa xác định được chị Huyền bị chết trước hay sau khi vứt xác xuống sông

05/09/2014 17:08 GMT+7

(TNO) Liên quan tới vụ án xảy ra tại thẩm mỹ viện Cát Tường, cơ quan công an vừa thông báo tới người thân trong gia đình chị Lê Thị Thanh Huyền kết quả giám định chất lạ trên quần nạn nhân.

(TNO) Liên quan tới vụ án xảy ra tại thẩm mỹ viện Cát Tường, cơ quan công an vừa thông báo tới người thân trong gia đình chị Lê Thị Thanh Huyền kết quả giám định chất lạ trên quần nạn nhân là hỗn hợp thạch anh, cát và mỡ người.

>> Công an điều tra vụ đầu người nghi của nạn nhân thẩm mỹ viện Cát Tường
>> Vụ thẩm mỹ viện Cát Tường làm 'nóng' thị trường phim Việt
>> Vụ thẩm mỹ viện Cát Tường: Gia đình chị Huyền nhận kết quả giám định ADN
>> Bộ Công an công xác định hài cốt chị Huyền trong vụ thẩm mỹ viện Cát Tường
>> Xét xử vụ thẩm mỹ viện Cát Tường: Nạn nhân tử vong vì 'không mua được thuốc động kinh'?
>> Xét xử vụ thẩm mỹ viện Cát Tường: Trả lại hồ sơ để tiếp tục điều tra

Sáng nay, 5.9, bà Nguyễn Thị Hiền - mẹ đẻ chị Huyền thông tin gia đình đã nhận được thông báo từ Công an thành phố Hà Nội về kết quả trưng cầu giám định chất lạ bám trên quần chị Huyền. Theo đó chất lạ không phải là bê tông như nghi vấn ban đầu mà là hỗn hợp thạch anh, cát và mỡ từ thi thể nạn nhân.

thẩm mỹ viện Cát Tường
Gia đình chị Huyền thuê thợ lặn tìm kiếm những phần thi thể còn lại sau khi phát hiện thi thể của chị tại bến đò Vân Đức (xã Vân Đức, huyện Gia Lâm, Hà Nội) - Ảnh: Nguyễn Tuấn

Bà Hiền cho biết thêm, cơ quan công an cho rằng chưa xác định được việc chị Huyền bị chết trước hay sau khi bị vứt xác xuống sông Hồng. Hiện tại, người thân trong gia đình chị Huyền vẫn mong muốn cơ quan điều tra sớm tìm ra nguyên nhân cái chết của nạn nhân.

Trước đó, ngày 30.8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã kết thúc điều tra bổ sung theo yêu cầu của Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội.

Theo đó, nghi can Nguyễn Mạnh Tường (41 tuổi, Giám đốc Thẩm mỹ viện Cát Tường) bị đề nghị truy tố về tội Vi phạm quy định khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất pha chế thuốc, cấp phát thuốc và tội Xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt, với tình tiết tăng nặng "gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng". Điều đó đồng nghĩa với việc Nguyễn Mạnh Tường sẽ phải đối mặt với mức án tù lên tới 20 năm, thay vì 10 năm tù giam như kết luận điều tra ban đầu.

Nguyễn Tuấn - Hà An

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.