Chui dưới gầm ghế lái của xe tải qua biên giới nhằm trốn cách ly

Phạm Đức
Phạm Đức
23/02/2021 10:39 GMT+7

Lực lượng Bộ đội biên phòng tỉnh Hà Tĩnh vừa phát hiện một người đàn ông trở về từ Lào chui dưới ghế lái trong cabin xe tải đi qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, nhằm trốn cách ly .

Ngày 23.2, trao đổi với Thanh Niên, thiếu tá Trần Văn Sông, Trạm trưởng Trạm kiểm soát biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh), cho biết đơn vị này vừa phát hiện một người đàn ông trở về từ Lào chui dưới ghế trên cabin xe tải đi qua biên giới, để trốn cách ly phòng dịch Covid-19.
Trước đó, vào khoảng 15 giờ 30 ngày 22.2, trong lúc làm nhiệm vụ tại vị trí barie số 1, lực lượng Trạm kiểm soát biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo tiến hành kiểm tra chiếc xe tải mang biển số 37H - 003.60 do tài xế Trần Thanh Giang (43 tuổi, ngụ tại xã Quỳnh Châu, H.Quỳnh Lưu, Nghệ An) điều khiển.
Khi kiểm tra trên khu vực cabin, các chiến sĩ biên phòng phát hiện Vũ Ngọc Yên (34 tuổi, ngụ tại xã Diễn Hồng, H.Diễn Châu, Nghệ An) đang trốn dưới ghế lái của chiếc xe này để nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Yên khai chui dưới gầm ghế trên cabin xe tải nhập cảnh về Việt Nam để trốn cách ly

Ảnh Tân Kỳ

Bước đầu, Yên khai nhận làm việc tại Lào, do không muốn bị cách ly khi trở về Việt Nam nên đã trốn trên cabin chiếc xe tải đang đậu gần khu vực Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo.
Sau khi tiến hành lập biên bản xử lý, lực lượng chức năng đã đưa Yên vào khu cách ly tập trung ở ký túc xá Mitraco (TX.Kỳ Anh, Hà Tĩnh) theo quy định phòng chống dịch Covid-19.  Còn tài xế Trần Thanh Giang cũng bị xem xét xử lý về hành vi giúp đỡ cho người khác nhập cảnh trái phép để trốn cách ly.

Truy tìm hai người Trung Quốc trốn cách ly tập trung chống Covid-19 ở Bình Dương

 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.