Chùm ảnh các trẻ nhỏ sau một năm chuyển khỏi chùa Bồ Đề

11/09/2015 08:35 GMT+7

(TNO) Sau khi xảy ra việc mua bán trẻ ở chùa Bồ Đề, tháng 8.2014, toàn bộ trẻ em, người cao tuổi thuộc diện bảo trợ xã hội tại chùa này được đưa đến các trung tâm bảo trợ xã hội có phép của thành phố Hà Nội. Sau 1 năm gặp lại, các em được chuyển khỏi chùa Bồ Đề đều có sức khỏe tốt, được học đọc, học viết.

(TNO) Sau khi xảy ra việc mua bán trẻ ở chùa Bồ Đề, tháng 8.2014, toàn bộ trẻ em, người cao tuổi thuộc diện bảo trợ xã hội tại chùa này được đưa đến các trung tâm bảo trợ xã hội có phép của thành phố Hà Nội. Sau 1 năm gặp lại, các em được chuyển khỏi chùa Bồ Đề đều có sức khỏe tốt, được học đọc, học viết. 

cuoc-song-tre-em-chua-Bo-De-mua-ban-tre-em-chua-Bo-DeCô bé Kiều Hà Anh sinh năm 2008 bị dị tật bẩm sinh không đi lại được nhưng sau thời gian được vật lý trị liệu và tập phục hồi đã có thể đứng vững
Trong số các cháu chuyển khỏi chùa, có 22 em bé được đưa về Trung tâm nuôi dưỡng người già và trẻ tàn tật Hà Nội (xã Thụy An, huyện Ba Vì).
Ông Đỗ Đức Hồng, Giám đốc Trung tâm nuôi dưỡng người già và trẻ tàn tật Hà Nội cho biết luôn cố gắng tạo điều kiện để các em nhỏ được chăm sóc, học tập, vui chơi như trẻ em bình thường.
cuoc-song-tre-em-chua-Bo-De-mua-ban-tre-em-chua-Bo-De22 cháu bé ở chùa Bồ Đề đã trải qua 1 năm sinh sống tại Trung tâm nuôi dưỡng người già và trẻ em tàn tật Hà Nộicuoc-song-tre-em-chua-Bo-De-mua-ban-tre-em-chua-Bo-DeMỗi ngày các cháu có tới 6 bữa ăn, trong đó có 3 bữa chính, bổ sung đầy đủ các loại vitamin cần thiết cho cơ thể
cuoc-song-tre-em-chua-Bo-De-mua-ban-tre-em-chua-Bo-DeTrong số 22 trẻ từ chùa Bồ Đề chuyển giao cho trung tâm nuôi dưỡng, hầu hết đều bị khuyết tật bẩm sinh, nhiều em không thể tự đi lại và nhận thức được. Ngoài việc chăm sóc đơn thuần, trung tâm còn có trách nhiệm chữa trị bệnh cho các cháu
cuoc-song-tre-em-chua-Bo-De-mua-ban-tre-em-chua-Bo-DeTại trung tâm các em được chăm sóc chu đáo, thường xuyên có 3 điều dưỡng viên túc trực tại phòng
cuoc-song-tre-em-chua-Bo-De-mua-ban-tre-em-chua-Bo-DeTuy nhận thức kém nhưng các em rất hay bày tỏ tình cảm với các điều dưỡng và tình nguyện viên chăm sóc mình
cuoc-song-tre-em-chua-Bo-De-mua-ban-tre-em-chua-Bo-DeCác bé rất hiếu động
cuoc-song-tre-em-chua-Bo-De-mua-ban-tre-em-chua-Bo-DeTrẻ em còn được tham gia tập múa để chuẩn bị biểu diễn trong Tết Trung thu sắp tới
cuoc-song-tre-em-chua-Bo-De-mua-ban-tre-em-chua-Bo-DeTrung tâm còn có phòng phục hồi chức năng, giúp trẻ rèn luyện để có thể hòa nhập cùng những trẻ bình thường
cuoc-song-tre-em-chua-Bo-De-mua-ban-tre-em-chua-Bo-DeCháu bé Hà Anh tự tập đi bằng xe lăn
cuoc-song-tre-em-chua-Bo-De-mua-ban-tre-em-chua-Bo-DeMột số em nhỏ còn được đi học, học viết và tập làm toán. Em Kiều Huyền Anh bị dị tật chân phải, chân trái phải lắp chân giả nhưng được đánh giá là có trí nhớ tốt. Em học trong vòng 6 tháng đã biết đọc, biết viết và làm toán cộng trừ đến 10
cuoc-song-tre-em-chua-Bo-De-mua-ban-tre-em-chua-Bo-DeCháu Cù Xuân Minh sinh năm 2007 không biết nói, rất thích được chụp ảnh
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.