'Chuyên gia' trộm bình điện băng rừng, lội bùn vẫn không thoát

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
09/04/2019 11:49 GMT+7

Sau nhiều giờ băng rừng, lội bùn, Bảo vẫn sa lưới vì lực lượng công an đã đón lõng, kết thúc hành trình của một “chuyên gia” trộm bình điện.

Sáng 9.4, Công an H.Hòa Vang (TP.Đà Nẵng) cho biết đã bắt được “chuyên gia” trộm bình điện mặc dù nghi phạm cố băng rừng, lội bùn đào tẩu.
Theo điều tra, từ đầu năm 2019 đến nay, trên địa bàn H.Hòa Vang liên tục xảy ra hàng chục vụ phá khóa, đột nhập các Trạm thu phát sóng VNPT trộm nhiều bình điện. Nghi can lợi dụng các trạm thu phát sóng này nằm ở vùng hẻo lánh, vắng dân cư để trộm.
Trung tâm viễn thông 4 VNPT Đà Nẵng xác định thiệt hại khoảng 300 triệu đồng, các trạm thu phát sóng bị trộm gây ảnh hưởng hoạt động nhà mạng.
Sau nhiều tháng mật phục, rạng sáng 8.4, Công an H.Hòa Vang phát hiện Nguyễn Chí Bảo (29 tuổi, ngụ xã Sơn Ninh, H.Hương Sơn, Hà Tĩnh) lái xe máy BS 43H4 - 7168 chở 3 bình điện, phóng nhanh trên QL14B hướng về trung tâm TP.Đà Nẵng.
Bảo vứt xe máy lại để băng rừng, lội bùn nhưng vẫn không thoát Ảnh: N.T

Bị ra hiệu dừng xe, Bảo vẫn đâm xe máy vào lực lượng công an, ném các bình điện để “cản địa” và tiếp tục phóng xe đánh võng, chạy vào xã Hòa Nhơn lên QL14G.

Đến đường cụt cánh đồng Phước Châu, Bảo vứt xe máy băng rừng, lội bùn ra đường liên xã Hòa Phú – Hòa Phong và trộm xe đạp tiếp tục bỏ trốn nhưng đã bị đón lõng.

Bảo khai nhận từ quê vào Đà Nẵng, có nghề thợ điện nhưng Bảo không thích lao động chân chính mà đi trộm, trong rạng sáng 8.4 đã trộm 3 bình điện tại Trạm thu phát sóng VNPT thôn Phú Sơn 3, xã Hòa Khương.

Hiện “chuyên gia” trộm bình điện này đang bị tạm giữ hình sự về hành vi trộm cắp tài sản.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.