Chuyển thiết bị có nguồn phóng xạ ở Phú Yên lên Đà Lạt

18/06/2015 10:25 GMT+7

(TNO) Trung tâm tư vấn cầu đường (TVCĐ) Phú Yên đã liên hệ với Viện nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt để giao thiết bị máy siêu âm độ chặt của nền đường có nguồn phóng xạ mà trung tâm này xin lại của Ban quản lý dự án 1 (PMU1) sau khi dự án mở rộng quốc lộ 1 hoàn thành.

(TNO) Trung tâm tư vấn cầu đường (TVCĐ) Phú Yên đã liên hệ với Viện nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt để giao thiết bị máy siêu âm độ chặt của nền đường có nguồn phóng xạ mà trung tâm này xin lại của Ban quản lý dự án 1 (PMU1) sau khi dự án mở rộng quốc lộ 1 hoàn thành.

Một thiết bị có chứa nguồn phóng sạ - Ảnh minh họa: Nguyễn Long

Ngày 18.6, ông Nguyễn Phương Đông, Phó Giám đốc Sở GT-VT Phú Yên cho biết thêm, Viện nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt hẹn 3 ngày nữa sẽ trả lời sau khi nhận đề nghị trên, vì cần phải xác định các thông số liên quan như số model, sê-ri, hoạt độ nguồn…

Trước đó, UBND tỉnh Phú Yên đã chỉ đạo Trung tâm tư vấn cầu đường (TVCĐ) Phú Yên phải che chắn, bảo đảm tuyệt đối an toàn, an ninh đối với nguồn phóng xạ đang lưu giữ tại trung tâm này đến khi chuyển đi lưu giữ tại cơ sở dịch vụ lưu giữ chất thải phóng xạ.
Sau đó, Trung tâm TVCĐ Phú Yên liên hệ với Viện nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt để làm thủ tục chuyển giao sở hữu thiết bị chứa nguồn phóng xạ nói trên và chuyển các nguồn phóng xạ nói trên về lưu giữ tại Kho lưu giữ chất thải phóng xạ của Viện.
UBND tỉnh Phú Yên đã có công văn đề nghị Viện Nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt tạo điều kiện và hỗ trợ kỹ thuật để tiếp nhận, vận chuyển và lưu giữ thiết bị có chứa nguồn phóng xạ tại kho lưu giữ chất thải phóng xạ của Viện; đồng thời, đã đề nghị Cục An toàn bức xạ và hạt nhân tác động Viện Nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt sớm đồng ý lưu giữ hộ thiết bị có chứa nguồn phóng xạ, để đảm bảo quản lý thiết bị an toàn đúng quy định của pháp luật.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.