Có 16 máy bay và 35 tàu tham gia tìm kiếm máy bay Malaysia mất tích

09/03/2014 10:25 GMT+7

(TNO) Theo thông tin từ Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn Việt Nam, tính đến 10 giờ 20 phút sáng 9.3, đã có 16 máy bay và 35 tàu biển của các nước phối hợp tham gia tìm kiếm máy bay mất tích của hãng hàng không Malaysia Airlines.

>> Rúng động vì máy bay mất tích
>> PV Thanh Niên trong hành trình tìm kiếm máy bay mất tích: Bí ẩn trong chiếc iPad

Có 13 máy bay và 29 tàu tham gia tìm kiếm máy bay mất tích
Trung tướng Võ Văn Tuấn (ngoài cùng bên trái) đang theo dõi các phương án ứng cứu - Ảnh: Phan Hậu

Trong đó, Việt Nam huy động 4 máy bay cùng 7 tàu cảnh sát biển và hải quân tham gia tìm kiếm.

Hiện có lực lượng của 6 quốc gia tham gia tìm kiếm máy bay gặp nạn.

Tại Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn Việt Nam, trung tướng Võ Văn Tuấn, Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân VN, Phó chủ tịch Ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia VN, đang trực tiếp chỉ huy và lắng nghe các phương án triển khai lực lượng phương tiện tìm kiếm máy bay mất tích.

Trung tướng Võ Văn Tuấn cho biết lúc 10 giờ 10 phút, Quân chủng Hải Quân đã điều động thủy phi cơ DHC6 từ Cam Ranh (Khánh Hòa) bay vào sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) rồi tới Cà Mau làm nhiệm vụ.

Ngoài ra, máy bay tuần thám của cảnh sát biển Việt Nam CASAC212 từ Gia Lâm (Hà Nội) bay vào Tân Sơn Nhất (TP.HCM) sẵn sàng chờ lệnh, dự kiến 10 giờ cất cánh.

Trong buổi sáng nay, tất cả tàu của Việt Nam sẽ mở rộng khu vực tìm kiếm so với ngày hôm qua.

Các tàu và máy bay Việt Nam được chỉ định tăng cường quan sát phát hiện vết dầu loang báo cáo tình hình 2 tiếng 1 lần.

Phan Hậu

>> Rúng động vì máy bay mất tích
>> PV Thanh Niên trong hành trình tìm kiếm máy bay mất tích: Bí ẩn trong chiếc iPad
>> Phó thủ tướng điện đàm với Ngoại trưởng Malaysia vụ máy bay mất tích
>> PV Thanh Niên trong hành trình tìm kiếm máy bay mất tích: Xác định 2 vệt nghi dầu loang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.