Có đến 49 người chết và mất tích vì mưa lũ

09/08/2007 12:10 GMT+7

(TNO) Sáng nay 9.8, Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão T.Ư cho biết, trong những ngày qua mưa lũ đã làm 36 người chết, 13 người mất tích, 353 nhà sập trôi, 41.768 nhà bị ngập, 156 công trình giao thông, thuỷ lợi bị sập và hư hỏng, 77.255 ha cây nông nghiệp bị ngập. Hà Tĩnh và Quảng Bình là hai địa phương phải gánh chịu hậu quả nặng nề nhất.

Trong số 36 người chết, Hà Tĩnh có 14 người, Đắc Lắc: 11, Gia Lai: 1, Lâm Đồng: 5, Phú Yên: 1, Đắc Nông: 1, Quảng Bình: 3.

Tại Hà Tĩnh, mưa lũ và sét đánh đã làm 14 người chết, 1 người mất tích và 5 người bị thương; 16.086 ngôi nhà bị trôi, ngập, sập tốc mái; 50 trường học bị tốc mái, 4 điểm bưu điện văn hoá bị ngập, 25.085 ha sản xuất nông nghiệp bị ngập và 2.426 ha ao hồ thuỷ sản bị ngập; 119km đường dây điện bị đứt, 23 trạm biến thế bị hỏng; 66 cầu cống bị sập trôi...

Tại Quảng Bình, đã có 3 người chết, 58 xã bị ngập lụt, 16 ngôi nhà bị trôi, 16.978 nhà ngập sâu trên 1,5m; thông tin, liên lạc tại huyện Minh Hoá bị cắt đứt hoàn toàn; các tuyến đường Quốc lộ 12A, 15A, các đường liên huyện, liên xã đi các huyện Tuyên Hóa, Minh Hóa và các xã ngập lụt ở Quảng Trạch, Bố Trạch bị ách tắc, hư hỏng cầu cống, sạt lở vì bị ngập nước sâu từ 1 – 2m; hệ thống đê tả, hữu sông Gianh bị ngập trong nước lũ, nhiều đoạn bị vỡ, 4 đập tạm ở xã Tây Trạch (huyện Bố Trạch) bị vỡ, hầm dẫn dòng của thuỷ điện Hố Hô (huyện Tuyên Hoá) bị sập; 8.892 ha sản xuất nông nghiệp bị ngập...

Hiện tại, các bộ ngành, chính quyền và đoàn thể tại địa phương đang khẩn trương tổ chức khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra, ổn định cuộc sống của người dân.

Quang Duẩn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.