Cô gái khỏa thân nhảy khỏi ban công trong căn nhà bốc cháy ở Sài Gòn

08/09/2016 12:34 GMT+7

Giữa đêm người dân nghe tiếng cô gái la hét thất thanh trong căn nhà bốc cháy rồi nhảy từ ban công xuống mái che rồi rơi thẳng xuống đất.

Trưa 8.9, lực lượng chức năng vẫn đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn xảy ra ở một căn nhà nằm trên đường Hàn Hải Nguyên, Q.11, TP.HCM.
Đến trưa 8.9, lực lượng chức năng vẫn đang phong tỏa, khám nghiệm hiện trường Ảnh: Đức Tiến
Trước đó, khoảng 22 giờ ngày 7.9, nhiều người dân phát hiện khói lửa bốc lên nghi ngút từ tầng 1 của căn nhà trên nên hô hoán nhau dập dửa. Trong khi đến gần ngôi nhà thì người dân phát hiện chị Hà Gia Huệ (hơn 20 tuổi, làm nghề uốn tóc) bị bỏng, trong tình trạng khỏa thân, chạy ra trước ban công tầng 1 của ngôi nhà nhảy xuống mái che phía dưới, rồi rơi xuống đất.
Ngày sau đó, người dân đưa chị Huệ đi Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu, đồng thời trình báo cơ quan chức năng.
Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC TP.HCM điều nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường dập lửa, bảo vệ được các nhà dân xung quanh.
Tuy nhiên, vụ cháy khiến nhiều vật dụng trên tầng 1 của căn nhà bị thiêu rụi; tường nhà bị cháy đen.
Theo người dân sinh sống gần căn nhà bị cháy, thường ngày chị Huệ thuê căn phòng ở tầng 1 của căn nhà nói trên sống chung với một thanh niên làm nghề dán keo xe, có khả năng vụ cháy là do mâu thuẫn tình cảm giữa chị Huệ và người thanh niên cùng phòng.
Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.