Có lệnh truy nã vẫn đi cướp taxi

08/05/2012 09:35 GMT+7

(TNO) Ngày 8.5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP.Hà Nội cho biết đang tạm giữ hình sự đối với Vũ Minh Phương (SN 1992, ở H.Yên Thế, Bắc Giang) để điều tra làm rõ về hành vi cướp tài sản.

Trước đó, khoảng 22 giờ 35 phút ngày 4.5, Phương đã gọi điện qua tổng đài của hãng taxi ABC, thuê xe đi từ Trấn Vũ (Q.Ba Đình, Hà Nội) về huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang.

Khi xe chạy tới địa phận xã Đào Mỹ, H.Yên Thế, tài xế taxi là anh Vũ Mạnh Cường (SN 1978 quê ở Thái Bình) quan sát thấy nơi cổ trái của Phương có xăm hình con bọ cạp. Anh Cường linh tính khách đi xe chẳng phải người tử tế, nên đã yêu cầu Phương xuống xe, thanh toán tiền cước phí.

Bất ngờ, Phương lao tới dùng dao bấm nhọn dí vào cổ anh Cường, cướp tài sản của anh. Sau khi gây án, Phương bỏ trốn.


Vũ Minh Phương tại cơ quan công an

Khẩn trương điều tra mở rộng, chiều 7.5, các trinh sát đội 8, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP.Hà Nội đã bắt giữ được Phương khi y đang lẩn trốn tại Q.Hai Bà Trưng (TP.Hà Nội).

Tại cơ quan công an, Phương khai nhận đã từng cùng 2 đối tượng khác gây ra 3 vụ cướp tài sản khác của tài xế taxi. Vũ Minh Phương đang bị truy nã về hành vi cướp tài sản.

Vụ án tiếp tục được cơ quan công an điều tra mở rộng.

Tin, ảnh: Hà An

>> Cướp taxi, đâm vào trụ điện
>> Cướp taxi bất thành
>> Phá băng chuyên cướp xe taxi
>> Dùng roi điện cướp taxi
>> Bắt 2 nghi can cướp taxi   

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.