Có người gọi đến đường dây nóng Bí thư Đinh La Thăng để... tâm sự

29/02/2016 15:33 GMT+7

'Nếu ai cũng có bức xúc đều gọi chắc đồng chí Chủ tịch không nghe nổi. Tôi nghe phản ánh, người trực tổng đài của Bí thư Thành ủy nghe điện thoại rát cả tai. Có người gọi đến chỉ để tâm sự buồn'

'Nếu ai cũng có bức xúc đều gọi chắc đồng chí Chủ tịch không nghe nổi. Tôi nghe phản ánh, người trực tổng đài của Bí thư Thành ủy nghe điện thoại rát cả tai. Có người gọi đến chỉ để tâm sự buồn'

Ông Võ Văn Hoan (đứng) khuyên người dân nên mạnh dân  cung cấp thông tin cho lãnh đạo TP qua nhiều kênh khác nhau - Ảnh: Trung HiếuÔng Võ Văn Hoan (đứng) khuyên người dân nên mạnh dân cung cấp thông tin cho lãnh đạo TP qua nhiều kênh khác nhau - Ảnh: Trung Hiếu

Ông Võ Văn Hoan, Chánh văn phòng UBND TP.HCM, nói như trên tại buổi họp thông báo tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội ở TP trong 2 tháng đầu năm 2016 diễn ra sáng nay, 29.2.

Ông Hoan cho hay, trước đó, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong nói doanh nghiệp có bức xúc cứ gọi cho chủ tịch được hiểu theo nghĩa rộng chính là quan điểm, thái độ quyết liệt trong xử lý. Người dân, doanh nghiệp khi muốn phản ánh có thể thông qua nhiều kênh. 

“Nếu ai cũng có bức xúc đều gọi chắc đồng chí Chủ tịch không nghe nổi. Tôi nghe phản ánh, người trực tổng đài của Bí thư Thành ủy nghe điện thoại rát cả tai. Có người gọi đến chỉ để tâm sự buồn”, ông Hoan nói.

Liên quan đến đường dây nóng của UBND TP, ông Hoan cho biết UBND TP đã trang bị phòng riêng, có hệ thống số điện thoại, quy chế trả lời, tiếp nhận thông tin nhưng chưa triển khai được. Lý do, hiện UBND TP đang tiếp nhận thông tin mà đường dây nóng Thành ủy chuyển qua để xử lý. Ngoài ra, hàng ngàn cuộc gọi vào đường dây nóng Thành ủy đều liên quan đến công việc chỉ đạo của UBND TP.

“Nếu triển khai đường dây nóng, UBND TP sẽ phân loại theo 4 cấp độ. Cấp độ 1 là những hỏi han trình trình tự thủ tục; cấp độ 2 là bức xúc về những sự việc sắp xảy ra; cấp độ 3 là sự việc đã phản ánh nhiều lần mà không được giải quyết để chuyển cho cấp thẩm quyền; cấp độ 4 là sắp xếp gặp lãnh đạo. UBND TP cũng ứng dụng công nghệ tin với một số phản ánh chỉ cần nhấp vào hệ thống là người có thẩm quyền nhận được thông tin để xử lý”, ông Hoan nói.

Theo ông Hoan, sắp tới, nếu UBND TP tiếp nhận đường dây nóng của Thành ủy sẽ không sử dụng hệ thống này. Người dân cũng nên mạnh dạn sử dụng nhiều loại hình cung cấp thông tin chứ không nhất thiết phải cung cấp qua đường dây nóng cho người đứng đầu TP.

Tại buổi họp báo, ông Hoan cho hay thời gian sắp tới, UBND TP sẽ tập trung vào việc hỗ trợ, gỡ khó khăn doanh nghiệp; đi vào thực chất cải cách hành chính; giải quyết vướng mắc từ cơ sở; có biện pháp kéo giảm, trấn áp tội phạm…

Ông Võ Văn Hoan, Chánh văn phòng UBND TP.HCM, nói tại buổi họp thông báo tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội ở TP trong 2 tháng đầu năm 2016 diễn ra sáng nay, 29.2.
Ông Võ Văn Hoan, Chánh văn phòng UBND TP.HCM, nói tại buổi họp thông báo tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội ở TP trong 2 tháng đầu năm 2016 diễn ra sáng nay, 29.2.
Ông Võ Văn Hoan, Chánh văn phòng UBND TP.HCM, nói tại buổi họp thông báo tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội ở TP trong 2 tháng đầu năm 2016 diễn ra sáng nay, 29.2.
Ông Võ Văn Hoan, Chánh văn phòng UBND TP.HCM, nói tại buổi họp thông báo tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội ở TP trong 2 tháng đầu năm 2016 diễn ra sáng nay, 29.2.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.