Cổ thụ bật gốc, nữ công nhân vệ sinh thoát chết trong gang tấc

17/12/2016 16:28 GMT+7

Một công nhân vệ sinh đường phố Đà Lạt (Lâm Đồng) thoát chết trong gang tấc khi cây thông cổ thụ bất ngờ bật gốc, ngã ra đường.

Khoảng 9 giờ 15 phút hôm nay (17.12), một cây thông cổ thụ khoảng 70 – 80 năm tuổi ở khuôn viên công viên Xuân Hương (TP.Đà Lạt) bất ngờ bị gió lớn làm bật gốc ngã chắn ngang đường Hồ Tùng Mậu (P.3). Một nữ công nhân vệ sinh may mắn thoát chết khi đang làm việc gần đó.
Chị Nguyễn Thị Viễn, công nhân vệ sinh đường phố Đà Lạt, người vừa thoát chết trong gang tấc chưa hết hoàng hồn: “Lúc ấy, tôi đang quét rác ở lề đường bên này thì bất ngờ một cây thông to (đường kính gốc khoảng 1m, cao hơn 20m - PV) đổ ầm xuống ngay bên cạnh. May mà tôi phát hiện và phản ứng kịp thời trong tích tắc, vứt đồ chạy lui một tí nên mới thoát chết. Khiếp quá!".
Cây thông bật gốc ngã chắn ngang đường Ảnh: Gia Bình
5 phút sau, một cây thông cổ thụ khác, cao hơn 15m, đường kính khoảng 80cm tại đường Trần Hưng Đạo (P.10), trục đường chính nối từ đèo Mimoza vào trung tâm TP.Đà Lạt cũng bất ngờ bật gốc, ngã chắn ngang đường. Rất may, thời điểm đó có nhiều người đi đường nhưng không ai bị thông ngã đè trúng.
Cả 2 cây thông ngã đổ khiến giao thông trên 2 đường phố này bị tắc nghẽn cục bộ, riêng cây thông trên đường Hồ Tùng Mậu ngã đè gãy một trụ đèn trên lề đường này.
Chị Nguyễn Thị Viễn (công nhân vệ sinh đường phố) mang mắn thoát chết trong gang tấc Ảnh: Gia Bình
Theo Ban quản lý rừng Lâm Viên (TP.Đà Lạt), sáng 17.12 trên toàn địa bàn thành phố có tổng cộng 4 cây thông và 1 cây ngân hoa cổ thụ bị gió quật ngã nhưng không gây thiệt hại về người.
Cơ quan chức năng cũng đã nhanh chóng có mặt thu dọn hiện trường, giải tỏa giao thông.
Gốc thông có đường kính khoảng 1m Ảnh: Gia Bình
Thông cổ thụ ngã chắn ngang đường Trần Hưng Đạo Ảnh: Gia Bình
Giao thông trên đường phố này bị tắc nghẽn trong thời gian ngắn Ảnh: Gia Bình
Nhiều xe cộ phải quay đầu vì thông ngã chắn đường Ảnh: Gia Bình
Cơ quan chức năng thu dọn hiện trường thông ngã đổ Ảnh: Gia Bình
Tránh xe máy, xe khách suýt rơi xuống cống thoát nước

Khoảng 6 ngày 17.12, trên QL1A (đoạn qua thôn Tân Phú, xã An Hiệp, H.Tuy An, Phú Yên), xe khách BS 77B - 017.99 do tài xế Đinh Tấn Ngọc (quê ở TX.An Nhơn, Bình Định) điều khiển lưu thông hướng nam - bắc, đâm vào hàng rào vườn của một hộ dân gần đó khi tránh xe máy băng ngang đường. Hiện trường cho thấy xe khách bị nạn tông bứt cọc tiêu, suýt rơi xuống cống thoát nước.

Xe khách suýt sụp xuống cống thoát nướcẢnh: Đức Huy

Xe khách trên xuất bến từ Sài Gòn đi Bình Định chở 44 hành khách. Theo thông tin ban đầu, xe khách bị nạn tránh xe máy BS 78H1 - 130.22 băng ngang đường nên đã va quệt, khiến 3 người trên xe máy té ngã, bị thương nặng, được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên.

Ngay sau có tai nạn xảy ra, Công an huyện Tuy An có mặt tại hiện trường phối hợp hợp Công an xã An Hiệp phân luồng giao thông, xử lý hiện trường. (Đức Huy)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.