Cờ tướng biến thành… cờ bạc

29/12/2015 09:51 GMT+7

Ở nhiều công viên, khu đô thị của Hà Nội, trò chơi đầy trí tuệ như cờ tướng đang bị biến tướng thành trò cờ bạc, đỏ đen ăn tiền.

Ở nhiều công viên, khu đô thị của Hà Nội, trò chơi đầy trí tuệ như cờ tướng đang bị biến tướng thành trò cờ bạc, đỏ đen ăn tiền.

 Chơi cờ tướng ăn tiền công khai ở những nơi công cộng - Ảnh Trí Long Chơi cờ tướng ăn tiền công khai ở những nơi công cộng - Ảnh Trí Long
Cờ “độ” vỉa hè
Dạo một vòng quanh các nơi công cộng ở Hà Nội như công viên Lý Thái Tổ, công viên Lê-nin, chùa Vua… không khó để nhận ra sự hoạt động công khai của cờ “độ” (đánh cờ ăn tiền). Thành phần chơi là những người làm nghề xe ôm, cắt tóc, đánh giày hay công chức…với đủ mọi lứa tuổi. Nhìn bên ngoài, ít ai biết họ đang chơi cờ ăn tiền vì chỉ sau mỗi ván thua mới móc tiền ra trả.
Mỗi chiều, tại công viên Lê-nin có 5 - 6 bàn cờ với hàng chục người quây quần đánh ăn tiền. Mỗi ván cá cược thắng thua vài chục nghìn đồng. Ván đánh lâu có thể mất cả tiếng đồng hồ, còn nhanh chỉ mười lăm phút. Vừa chơi, các kỳ thủ vừa chuyện trò rôm rả, cãi nhau ỏm tỏi, dùng cả đòn tâm lý để lung lạc đối thủ.
Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, trong giới cờ độ vỉa hè tồn tại chủ yếu 4 dạng: cờ thế, cờ sáng, cờ úp và cờ mù nhưng phổ biến nhất trong cờ “độ” là cờ úp và cờ thế. Ở các công viên, cờ úp là loại hình chơi phổ biến.
Ông Lê Xuân Hùng, 60 tuổi, chạy xe ôm quanh khu vực công viên Lê-nin cho biết, mỗi ván cờ chỉ cược nhau vài chục nghìn nên “chơi vui” với nhau, được thua không đáng bao nhiêu. Tuy nhiên, ông Hùng thừa nhận nhiều người chơi ở đây là xe ôm, vì ham mê ván cờ mà bỏ cả công việc chở khách là chuyện bình thường.
Cờ gian, bạc lận
Dù cá cược khá nhỏ nhưng do có sự chi phối của tiền, nên trong những ván cờ các “kỳ thủ” đã dùng nhiều thủ đoạn để sát phạt nhau. Theo tiết lộ của một tay cờ giang hồ, mánh phổ biến nhất là dùng ám hiệu. Ví dụ như xoa đùi là đi ngang, vuốt đùi từ dưới lên là tiến, vuốt từ trên xuống dưới là thoái. Hoặc ám hiệu bằng tay chỉ quân cờ quy ước như: 1 ngón là con xe, 2 ngón là pháo, 3 ngón là mã, 4 ngón là tốt, 5 ngón là tượng, 6 ngón là sĩ, 7 ngón là tướng. Theo ám hiệu, báo quân trước, báo nước đi sau và cuối cùng là vị trí đi. Cách này là trò nhỏ, còn nhiều cách ăn gian phức tạp hơn rất nhiều.
Do vậy, những người chơi cờ độ không ít lần bị lột sạch tiền ngày này qua ngày khác. Xe ôm, thợ cắt tóc thì mất việc, mất thu nhập, công chức, nhân viên trốn cơ quan đi chơi thì mất tiền.
Bà Lê Thị Mai bán nước tại P.Trung Tự, Q.Đống Đa kể: “Trước đây có một người mê cờ “độ”, sau bị lừa chơi đến hết gia sản cho bọn chơi cờ chuyên nghiệp. Tiền mất, dẫn đến mâu thuẫn gia đình nên ly hôn và anh này cũng bị cơ quan cho nghỉ việc vì toàn bỏ việc đi chơi cờ. Bây giờ thỉnh thoảng, người này vẫn chầu chực ở các bàn cờ “độ”, nhưng chỉ ngồi xem”.
Theo thượng tá Nguyễn Hoài Sơn - Đội trưởng Đội phòng chống tệ nạn xã hội (PC45 - Công an TP.Hà Nội), những người chơi cờ độ thường là những người già, xe ôm chơi giải khuây. Những người này chơi với lượng tiền không nhiều, chỉ vài chục nghìn mỗi ván nên khó xử lý hình sự. Bên cạnh đó, mới nhìn bề ngoài thì rất khó phát hiện họ đang chơi cờ ăn tiền, vì thế, muốn phát hiện hành vi cờ bạc cần phải theo dõi quá trình chơi của họ.
“Chúng tôi cùng với công an các phường, quận cũng thường xuyên tổ chức tuyên truyền, vận động những người này chơi cờ lành mạnh. Nếu hành vi đánh cờ có tổ chức, có sới, tiền cược lớn thì công an sẽ cắm chốt và xử lý dứt điểm”, ông Sơn cho hay.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.