Côn đồ đòi nợ chồng không được, bắt cóc ép vợ nhận nợ

22/07/2015 11:46 GMT+7

(TNO) Đòi nợ chồng không được, nhóm côn đồ khóa tay, bắt vợ của 'con nợ' lên taxi, sau đó ép chị này phải ký giấy nhận nợ, mới thả chị về.

(TNO) Trưa 22.7, TAND TP.Đà Nẵng xử phúc thẩm, tuyên y án Trần Quang Chính (ngụ phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng) 12 tháng tù, Nguyễn Thiện Minh (cùng 48 tuổi, ngụ phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng) 9 tháng tù treo cùng về tội bắt, giữ người trái pháp luật.

Bị cáo Nguyễn Thiện Minh
Theo cáo trạng, ngày 14.9.2013, Minh cho Lê Minh Hải mượn 850 triệu đồng, nhưng Hải chây ỳ không trả nợ. Ngày 27.10.2014, Minh gọi Chính, đối tượng có 3 tiền án 5 năm 9 tháng tù các tội cướp, cưỡng đoạt tài sản và bắt giữ người trái pháp luật, nhờ đòi nợ thuê.
Chính rủ thêm Lý Quốc Phong (37 tuổi, ngụ phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn), Phong gọi thêm Nguyễn Đăng Diện (33 tuổi) và Phạm Đình Huy (từng có tiền án trộm cắp tài sản, 34 tuổi cùng ngụ phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) truy tìm Hải.
5 người này thỏa thuận với Minh nếu đòi được hết 850 triệu đồng thì sẽ lấy 200 triệu đồng.
Bị cáo Trần Quang Chính
Ngày 30.10.2014, cả 5 người trên kéo đến nhà Hải nhưng Hải đi vắng. Nhóm côn đồ này đã khóa tay, khống chế vợ Hải là chị Nguyễn Thị Bích Trâm (32 tuổi) đẩy lên taxi, chạy đến quán cà phê ở xã Điện Dương, Điện Bàn, Quảng Nam, mặc chị Trâm hết sức chống cự.   
Tại đây, chị Trâm bị ép viết giấy xác nhận chồng chị có mượn Minh 850 triệu đồng mới được cả bọn cho lên taxi thả về.
Ngoài 2 bị cáo Chính, Minh, trước đó ở phiên sơ thẩm cũng đã tuyên phạt Phong 12 tháng tù, Diện, Huy cùng  9 tháng tù cùng tội danh trên, cả 3 bị cáo không kháng cáo
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.