Con đường hạnh phúc là di tích lịch sử

13/03/2015 05:19 GMT+7

Tại buổi họp báo chiều 12.3, bà Hoàng Thị Hạnh, Phó trưởng ban Chỉ đạo Tây Bắc, cho biết Con đường hạnh phúc đã được Bộ VH-TT-DL ra quyết định công nhận là di tích lịch sử. Lễ trao quyết định, bằng di tích sẽ diễn ra tối 20.3 trong lễ kỷ niệm 50 năm hoàn thành Con đường hạnh phúc tại TP.Hà Giang.

Tại buổi họp báo chiều 12.3, bà Hoàng Thị Hạnh, Phó trưởng ban Chỉ đạo Tây Bắc, cho biết Con đường hạnh phúc đã được Bộ VH-TT-DL ra quyết định công nhận là di tích lịch sử. Lễ trao quyết định, bằng di tích sẽ diễn ra tối 20.3 trong lễ kỷ niệm 50 năm hoàn thành Con đường hạnh phúc tại TP.Hà Giang.
Con đường hạnh phúc dài 200 km kết nối giao thông giữa TP.Hà Giang với 4 huyện vùng cao Quản Bạ, Yên Minh, Mèo Vạc và Đồng Văn, là công trình do Ủy ban Hành chính tỉnh Hà Giang (nay là UBND tỉnh Hà Giang), Bộ GTVT và Đoàn thanh niên Lao động VN (nay là T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh) phát lệnh khởi công xây dựng ngày 10.9.1959, hoàn thành ngày 20.3.1965. Trong 6 năm thi công bằng sức người, không có máy móc hỗ trợ, lực lượng thanh niên xung phong tại 6 tỉnh Việt Bắc và Nam Định, Hải Dương cùng nhân dân địa phương đóng góp gần 2,4 triệu ngày công lao động, đào đắp trên 2,8 triệu m3 đất đá, làm 42 cây cầu, 392 cống.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.