Con gái nữ điều dưỡng Bạch Mai và 10 bệnh nhân Covid-19 tại Hà Nội khỏi bệnh

02/04/2020 17:22 GMT+7

Thông tin từ Tiểu ban điều trị, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 , cho biết tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư cơ sở 2, chiều 2.4 đã có thêm 11 bệnh nhân mắc Covid-19 được công bố khỏi bệnh.

Trong số này, có 10 bệnh nhân là người Việt Nam và 1 bệnh nhân có quốc tịch Pháp.
Cụ thể, các bệnh nhân được công bố khỏi bệnh gồm các bệnh nhân: 20, 63, 76, 78, 107, 129, 131, 132, 138, 179, và 198. Trong đó, bệnh nhân 76 có quốc tịch Pháp.

Việt Nam có 227 bệnh nhân nhiễm virus corona sau khi công bố 5 ca mới

Trong số các bệnh nhân được công bố khỏi bệnh tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư cơ sở 2 (huyện Đông Anh, Hà Nội), đáng lưu ý có bệnh nhân số 107, là con gái của nữ điều dưỡng của Bệnh viện Bạch Mai (bệnh nhân số 86).
Bệnh nhân thứ 86 là nữ điều dưỡng làm việc tại Phòng khám ngoại trú HIV - Trung tâm Bệnh nhiệt đới thuộc Bệnh viện Bạch Mai, được cho là đã lây cho đồng nghiệp (cùng là nữ điều dưỡng, bệnh nhân số 87) và con gái (bệnh nhân 107).
Theo thông tin từ Bộ Y tế, bệnh nhân số 107 (25 tuổi) được xác nhận nhiễm bệnh Covid-19 vào ngày 22.3, sau 2 ngày 2 bệnh nhân 86, 87 được Bộ Y tế công bố. Như vậy, sau 10 ngày điều trị, bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.
Một bệnh nhân khác cũng liên quan tới Bệnh viện Bạch Mai được công bố khỏi bệnh ngày hôm nay là bệnh nhân số 198. Theo thông tin từ Bộ Y tế thì bệnh nhân này là nữ (53 tuổi) và là nhân viên của Công ty Trường Sinh, cung cấp suất ăn, nước uống cho Bệnh viện Bạch Mai.
Bệnh nhân này được Bộ Y tế công bố là bệnh nhân thứ 198 của Việt Nam vào ngày 30.3. Tuy nhiên, theo thông tin cung cấp chiều nay, bệnh nhân được xét nghiệm và có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 lần 1 vào ngày 28.3; âm tính lần 2 vào 31.3.
Như vậy, tới nay, đã có 2 trong số 40 trường hợp liên quan tới Bệnh viện Bạch Mai đã được công bố khỏi bệnh, trong đó có 1 nhân viên Công ty Trường Sinh.
Một trường hợp đáng lưu ý khác là bệnh nhân thứ 20, tài xế riêng của bệnh nhân thứ 17 (N.H.N, 26 tuổi, bệnh nhân đầu tiên của giai đoạn 2 của dịch Covid-19 tại Việt Nam) được xác định nhiễm Covid vào 7.3, cũng vừa được công bố khỏi bệnh. Trước đó, ngày 30.3, bệnh nhân thứ 17 cũng đã được công bố khỏi bệnh.
Các bệnh nhân còn lại khỏi bệnh đều là từ nước ngoài trở về. Theo thông tin từ Bộ Y tế, các trường hợp được công bố khỏi bệnh sẽ tiếp tục được cách ly và theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo.
Với 11 bệnh nhân vừa được công bố khỏi bệnh, Việt Nam đã có 75 bệnh nhân khỏi bệnh trong tổng số 222 bệnh nhân nhiễm Covid-19.
PGS-TS Lương Ngọc Khuê, Phó trưởng Tiểu ban điều trị, Giám đốc Trung tâm quản lý, điều hành hỗ trợ chuyên môn chẩn đoán, điều trị người bệnh Covid-19, cho biết hiện nay Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư là nơi tiếp nhận và đang điều trị 80 bệnh nhân mắc COVID-19 - nhiều nhất trên cả nước.
Với 11 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh vào chiều nay, hiện còn 69 bệnh nhân đang được điều trị tại đây. Đa số sức khỏe các bệnh nhân đều tiến triển tốt.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.