Còn nhiều tàu cá VN đang nằm trên đường đi của bão Hagupit

09/12/2014 09:30 GMT+7

(TNO) Sáng 9.12 Trung tâm Phòng chống lụt bão miền Trung - Tây Nguyên cho hay vẫn còn nhiều tàu cá đang ở trên đường đi của bão Hagupit .

 
Ngư dân trú bão tại âu thuyền Thọ Quang, Đà Nẵng

Tính đến 6 giờ ngày 9.12 ,các tỉnh từ Quảng Nam đến Khánh Hòa đã kêu gọi 32.451 phương tiện/140.251 lao động tìm nơi trú bão.

Trong đó, khu vực quần đảo Hoàng Sa 38 tàu/439 lao động (Quảng Nam 2 tàu/85 lao động, Quảng Ngãi 35 tàu/344 lao động, Bình Định 1 tàu/10 lao động).

Khu vực quần đảo Trường Sa 265 tàu/3.354 lao động (Quảng Nam 18 tàu/744 lao động neo đậu tại đảo Đá Bắc), Quảng Ngãi 151 tàu/1.906 lao động, Bình Định 16 tàu/130 lao động, Phú Yên 78 tàu/691 lao động, Khánh Hòa 2 tàu/19 lao động).

Tỉnh Bình Định vẫn còn 3 tàu cá với 32 ngư dân đang ở trong khu vực nguy hiểm, trên đường đi của bão quét qua.

Trong đó, tại khu vực giữa quần đảo Hoàng Sa và  Trường Sa là tàu cá BĐ 96972 do ông Võ Thành Đô làm thuyền trưởng có 10 lao động.

Tại khu vực có tọa độ 115,12 độ vĩ bắc, 10,21 độ kinh đông, thuộc quần đảo Trường Sa có 2 tàu BĐ 96784 (12 lao động) và BĐ 96046 (10 lao động, cùng trú xã Tam Quan Nam, huyện Hoài Nhơn, Bình Định).

Theo Trung tâm Phòng chống lụt bão miền Trung - Tây Nguyên, Bộ đội Biên phòng, Chi cục Khai thác và Bảo vệ nông lâm thủy sản cùng chính quyền địa phương tỉnh Bình Định đã đến nhà chủ tàu vận động kêu gọi các tàu tàu khẩn trương chạy bão và giữ liên lạc với đất liền.

Tin, ảnh: Nguyễn Tú

>> Sáng nay, bão Hagupit giật cấp 11 vào biển Đông
>> Bão Hagupit sẽ hướng vào nam Trung bộ
>> Sáng sớm 9.12, bão Hagupit giật cấp 11-12 sẽ đi vào biển Đông
>> Í́t nhất 27 người Philippines thiệt mạng do bão Hagupit
>> Bão Hagupit giật cấp 13-14 có khả năng đổi hướng tây tây nam
>> Bão Hagupit giật cấp 14, trên khu vực miền Trung Philippines

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.