Công an An Giang tạm giữ hình sự nghi phạm phóng hỏa đốt nhà vợ hờ

09/09/2021 18:17 GMT+7

Phát sinh mâu thuẫn trong quá trình chung sống, Nguyễn Văn Dũng (ngụ An Giang) mua xăng phóng hỏa đốt nhà vợ hờ. Công an đang điều tra Dũng về hành vi giết người.

Chiều 9.9, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Dũng (tự Bé Hai, 50 tuổi, ngụ ấp Trung 3, TT.Phú Mỹ, H.Phú Tân, An Giang) để điều tra về hành vi giết người.
Theo điều tra ban đầu, khoảng 4 giờ ngày 5.9, trong lúc bà V.T.N. (49, ngụ khóm Châu Thới 1, P.Châu Phú B, TP.Châu Đốc, An Giang) cùng con gái là B.T.D.M. (24 tuổi) và bé C.Q.T. (5 tuổi, con chị M.) đang ngủ trong nhà thì phát hiện nhà bốc cháy phía trước.
Chị M. nhanh chóng chạy ra mở cửa thì phát hiện cửa chính bị khóa trái bên ngoài. Hốt hoảng, bà N. nhảy từ tầng 1 phía sau nhà xuống đất bị thương, còn hai mẹ con chị M. bị kẹt lại trong nhà.
Phát hiện hỏa hoạn, người dân xung quanh cùng nhau dùng búa phá cửa, tiến hành dập lửa cháy và dùng thang đưa hai mẹ con chị M. ra ngoài an toàn.
Qua điều tra bước đầu, Dũng khai nhận chung sống với bà N. như vợ chồng. Gần đây, giữa hai người xảy ra mâu thuẫn nên Dũng mua xăng về phóng hỏa đốt nhà vợ hờ. Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra làm rõ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.