Công an bắn kẻ định giết bé sơ sinh là cần thiết

08/09/2015 05:47 GMT+7

Chiều 7.9, trao đổi với PV Thanh Niên , đại tá Vũ Minh Hùng, Trưởng phòng Quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo thuộc Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an), cho rằng việc Trưởng công an TT.Dương Đông, H.Phú Quốc (Kiên Giang), nổ súng bắn kẻ khống chế định giết cháu bé sơ sinh là cần thiết.

Chiều 7.9, trao đổi với PV Thanh Niên, đại tá Vũ Minh Hùng, Trưởng phòng Quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo thuộc Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an), cho rằng việc Trưởng công an TT.Dương Đông, H.Phú Quốc (Kiên Giang), nổ súng bắn kẻ khống chế định giết cháu bé sơ sinh là cần thiết.

“Trong tình huống này, đối tượng đang có hành vi gây nguy hiểm đến tính mạng một cháu bé mười mấy ngày tuổi, bản thân mẹ cháu bé cũng đã bị hành hung và trước đó cơ quan chức năng đã kiên trì vận động thuyết phục nhưng vẫn không ngăn chặn được hành vi của đối tượng”, đại tá Hùng phân tích và khẳng định: “Việc nổ súng như nói trên là đã thực hiện đúng theo quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của công an nhân dân theo luật Công an nhân dân cũng như pháp lệnh Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ”.
Như Thanh Niên đưa tin, khoảng 2 giờ 45 ngày 6.9, Nguyễn Văn Hữu (26 tuổi, tự Tám Bò, trú KP.3, TT.Dương Đông, H.Phú Quốc) bỗng nhiên nổi máu côn đồ, la hét và đập cửa nhiều nhà dân trong khu vực đòi “nói chuyện”. Sau đó, Hữu đập cửa, lao vào nhà chị Trương Thị Cam Ly, ngụ cùng khu phố, đập phá đồ đạc, khống chế, hành hung chị Ly (vừa sinh con được gần 2 tuần) đến ngất xỉu. Trong cơn điên loạn, Hữu xách chân con chị Ly mới được 14 ngày tuổi dọa giết nếu có ai lại gần. Sau hơn 2 giờ thương thuyết không thành, trước tình huống Hữu định dìm chết cháu ở phi nước, thiếu tá Lê Minh Chánh, Trưởng công an TT.Dương Đông, đã rút súng bắn trúng bụng Hữu và nhanh chóng cứu lấy cháu bé. Sau đó, lực lượng công an nhanh chóng đưa mẹ con chị Ly và Hữu đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa H.Phú Quốc. Tuy nhiên, do vết thương nặng nên sáng cùng ngày Hữu tử vong.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.