Công an “dỏm” lừa chạy án

09/04/2016 06:55 GMT+7

Thông mặc sắc phục sĩ quan cảnh sát cấp úy, khoác áo bên ngoài rồi đến gia đình bà Lê Thị Thiện (ngụ ấp Cây Méc, xã Ninh Thạnh Lợi, H.Hồng Dân, Bạc Liêu) để lừa.

Thông mặc sắc phục sĩ quan cảnh sát cấp úy, khoác áo bên ngoài rồi đến gia đình bà Lê Thị Thiện (ngụ ấp Cây Méc, xã Ninh Thạnh Lợi, H.Hồng Dân, Bạc Liêu) để lừa.

Thông tại Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu - Ảnh: công an cung cấpThông tại Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu - Ảnh: công an cung cấp
Ngày 8.4, thiếu tá Lý Minh Khương, Phó trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bạc Liêu, cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Văn Thông (36 tuổi, ngụ ấp Đập Sậy, xã Tân An Luông, H.Vũng Liêm, Vĩnh Long) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo thông tin ban đầu, ngày 28.3 Thông mặc sắc phục sĩ quan cảnh sát cấp úy, khoác áo bên ngoài rồi đến gia đình bà Lê Thị Thiện (ngụ ấp Cây Méc, xã Ninh Thạnh Lợi, H.Hồng Dân, Bạc Liêu) để lừa. Bà Thiện có chồng là Hồ Văn Mãnh (50 tuổi) đang bị Công an tỉnh Bạc Liêu bắt giam để điều tra hành vi giết người. Khi đến gia đình bà Thiện, Thông xưng tên Kiên, là cán bộ đang công tác tại nhà tạm giữ Công an H.Vĩnh Lợi (Bạc Liêu) đồng thời thông báo cho gia đình biết trong quá trình bị giam giữ ông Mãnh mắc bệnh phù thũng, đang được điều trị nên đề nghị gia đình sắp xếp đi thăm. Thông còn nói ông Mãnh sắp được đưa ra xét xử, có thể lãnh án từ 15 - 17 năm tù, nhưng Thông có thể lo giảm bớt được từ 1 - 2 năm tù, với điều kiện bà Thiện chi tiền để “bồi dưỡng” cho cán bộ tòa án và Viện KSND. Mặc dù gia đình khó khăn nhưng vì tin Thông nên bà Thiện đi vay 5 triệu đồng chuyển vào số tài khoản do Thông đưa. Sau khi chuyển tiền xong, gia đình bà Thiện điện thoại thì Thông tắt máy. Biết bị lừa, bà Thiện đã làm đơn tố cáo Thông đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu. Ngày 30.3, Thông bị bắt về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản khi đang lẩn trốn tại P.8 (TP.Cà Mau, Cà Mau).
Theo thiếu tá Khương, thủ đoạn của Thông là lên báo mạng xem các vụ án có bị can chuẩn bị đưa ra xét xử, rồi tìm cách liên hệ gặp gia đình bị can, tự xưng là công an đang công tác tại các nhà tạm giam, tạm giữ trực tiếp quản lý bị can, thông báo cho gia đình biết bị can đang bị bệnh đề nghị đi thăm. Sau đó, Thông “nổ” quen biết với lãnh đạo TAND, Viện KSND tỉnh có thể lo, xin được giảm án để các gia đình bị can tin tưởng, rồi gợi ý chi tiền chạy án, chuyển vào tài khoản cá nhân y cung cấp. Tại cơ quan công an, Thông khai nhận đã lừa đảo trót lọt nhiều vụ ở một số tỉnh tại đồng bằng sông Cửu Long, trong đó có 3 vụ đã được cơ quan điều tra làm rõ.

Cảnh báo tình trạng giả công an chặn xe cướp đêm khuya

Ngày 8.4, trung tá Chung Văn Thọ, Trưởng công an H.Lấp Vò (Đồng Tháp), cho biết công an huyện đang khẩn trương điều tra vụ giả danh công an để cướp tài sản người đi đường, đồng thời kêu gọi người dân đề cao cảnh giác với loại tội phạm này. Theo trung tá Thọ, khoảng 2 giờ ngày 6.4, khi anh Nguyễn Hoài Nam (22 tuổi, ngụ xã Long Hưng B, H.Lấp Vò) chạy xe máy trên tỉnh lộ 852 (đoạn qua xã Long Hưng B) thì bị 4 người đàn ông đi trên 2 xe máy, cầm roi điện, chặn xe lại đòi kiểm tra giấy tờ. Tưởng là đội tuần tra của lực lượng công an huyện nên anh Nam dừng xe, đưa giấy tờ thì 4 tên này khống chế cướp xe cùng ĐTDĐ của anh Nam.

Cùng ngày, Công an H.Lai Vung (Đồng Tháp) cho biết đang điều tra làm rõ vụ ông Huỳnh Văn Nghé (56 tuổi, ngụ xã Tân Hòa, H.Lai Vung) bị cướp xe. Tối 23.3, ông Nghé chạy xe máy đến TT.Lai Vung thì bị 2 người nam đi trên 1 xe máy cầm roi điện chặn lại, xưng là công an huyện kiểm tra giấy tờ xe. Sau khi kiểm tra, 2 người này nói ông Nghé không có giấy phép lái xe, vi phạm luật giao thông đường bộ nên phải tạm giữ xe, đưa về trụ sở công an huyện giải quyết. Hôm sau, ông Nghé đến công an huyện liên hệ mới biết đó là những kẻ cướp giả mạo công an.

Thanh Dũng


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.