Công an giả ngư dân phá ổ bạc ngoài kè biển

27/05/2013 20:45 GMT+7

(TNO) Chiều 27.5, Công an Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng tiến hành tạm giữ hình sự 7 trong tổng số 18 con bạc bị bắt quả tang tại bãi biển đường Nguyễn Tất Thành.

(TNO) Chiều 27.5, Công an Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng tiến hành tạm giữ hình sự 7 trong tổng số 19 con bạc bị bắt quả tang tại bãi biển đường Nguyễn Tất Thành.

Sau gần một buổi sáng mật phục, vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 25.5, Công an Q.Thanh Khê huy động 40 cán bộ, chiến sĩ đơn vị cùng Công an 3 phường Xuân Hà, Chính Gián và Tam Thuận chia 6 mũi bao vây, khống chế ổ bạc tại khu vực bờ kè khu đô thị Đa Phước, đoạn bờ biển đường Nguyễn Tất Thành - Lê Độ.

Tại hiện trường, lực lượng công an bắt quả tang 19 người đang có hành vi đánh bạc dưới hình thức sóc đĩa, thu giữ 57,5 triệu đồng, 20 điện thoại di động, 11 xe gắn máy, 4 bộ vị sóc đĩa…

Theo điều tra ban đầu, ổ bạc này do Trần Thị Thu Thảo (34 tuổi, trú tổ 102 P.Xuân Hà) cầm đầu, giao cho Trần Văn Hùng (52 tuổi, trú P.Chính Gián) trực tiếp cầm cái từ cuối tháng 4.2013 với 20 - 30 con bạc thường xuyên sát phạt theo hình chức chẵn - lẻ.

Con bạc đặt cược bằng miệng, mỗi ván từ 5 - 10 triệu đồng và có ngày con bạc thua đến hơn 200 triệu đồng

Địa điểm Hùng chọn để lập sới bạc là khu vực bờ kè hiểm trở, cách biệt với bên ngoài do đang thi công công trình khu đô thị Đa Phước.

Ngoài ra, Hùng còn đưa các con bạc vào đường kiệt 41, 46, 48 Lê Độ, là khu vực giáp ranh P.Chính Gián - Xuân Hà và nhiều ngõ ngách để tiện tháo chạy khi bị bao vây.

Chỉ trong vòng gần một tháng qua, Thảo - Hùng gầy dựng ổ bạc thành một đường dây khép kín, có bảo kê, cảnh giới và cả cho vay nóng ngay tại sới bạc để buộc con bạc phải vay để đánh tiếp.

Trung tá Kiều Văn Vương, Đội trưởng Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an Q.Thanh Khê cho biết do kẻ cầm đầu sới bạc rất tinh vi nên khi quyết định chọn bờ kè biển làm nơi phá án, đơn vị đã huy động một mũi gồm 9 cán bộ, chiến sĩ thuê tàu cá đóng giả làm ngư dân để tiếp cận hiện trường.

Tuy nhiên, kẻ cầm đầu ổ bạc là Trần Thị Thu Thảo đã bỏ trốn và hiện đang bị Công an Q.Thanh Khê truy tìm.

Vụ việc đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Nguyễn Tú

>> Đánh sập 2 lò cá độ bóng đá
>> Truy đuổi, bắt nóng tên cướp giật
>> Tạm giữ 30 người đánh bạc bằng máy
>> Bắt 10 con bạc chơi xóc đĩa, bầu cua
>> Khởi tố, tạm giam 7 đối tượng trong băng bạc bịp
>> Bắt băng cờ bạc bịp trấn lột hành khách
>> Phá ổ cá độ bóng đá, tạm giữ 20 người
>> Phá sòng bạc, thu giữ trên 100 triệu đồng
>> Phá một ổ số đề lớn tại Đà Nẵng
>> Tạm giữ 35 người cá độ bóng đá
>> Triệt phá đường dây sinh viên cá độ bóng đá
>> Truy nã 4 người trong đường dây cá độ hàng trăm tỉ đồng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.