Công an tiếp nhận hồ sơ sai phạm của Chủ tịch H.Đức Cơ Nguyễn Hồng Lam

03/10/2019 14:23 GMT+7

Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Gia Lai) đã tiếp nhận toàn bộ hồ sơ sai phạm liên quan vụ Chủ tịch H.Đức Cơ Nguyễn Hồng Lam tham gia trục lợi 524 triệu đồng tiền mở rộng, xây dựng nghĩa trang liệt sĩ.

Ngày 3.10, nguồn tin của Thanh Niên, nhiều cán bộ của Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03, Công an tỉnh Gia Lai) đã đến trụ sở Thanh tra tỉnh Gia Lai tiếp nhận hồ sơ sai phạm liên quan đến ông Nguyễn Hồng Lam, Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND H.Đức Cơ; ông Nguyễn Xuân Tứ, Chánh văn phòng HĐND - UBND H.Đức Cơ, cùng các cá nhân có liên quan trong việc chiếm dụng số tiền 524 triệu đồng tiền ngân sách.
Đây là bước quan trọng để Cơ quan cảnh sát điều tra phân định rõ sai phạm cụ thể của từng cá nhân liên quan.
Ngoài Chủ tịch H.Đức Cơ Nguyễn Hồng Lam, Chánh văn phòng HĐND - UBND H.Đức Cơ Nguyễn Xuân Tứ, Thanh tra tỉnh xác định còn có trách nhiệm ông Nguyễn Văn Quang, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch H.Đức Cơ và ông Nguyễn Đông Dương, chuyên viên phòng Tài chính - Kế hoạch H.Đức Cơ.
Trước đó, ngày 18.9, Thường trực Tỉnh ủy Gia Lai ra Kết luận số 779/KL-TU giao Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo Thanh tra tỉnh chuyển hồ sơ sai phạm tại H.Đức Cơ sang cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh để xử lý. UBND tỉnh Gia Lai tiếp đó có văn bản giao Thanh tra tỉnh bàn giao các tài liệu liên quan.
Việc chiếm đoạt tiền mở rộng, xây dựng nghĩa trang liệt sĩ H.Đức Cơ cũng được Ban Nội chính T.Ư yêu cầu Tỉnh ủy Gia Lai phải chỉ đạo xử lý cán bộ đúng tội theo quy định của pháp luật.
Như Thanh Niên đã đưa tin, Thanh tra tỉnh Gia Lai có kết luận số 08 (ngày 4.7) phát hiện nhiều lãnh đạo H.Đức Cơ, trục lợi ngân sách trên danh nghĩa "xây dựng, mở rộng nghĩa trang liệt sĩ huyện". 
Ông Nguyễn Hồng Lam ký lệnh chi số tiền 524 triệu đồng tiền xây dựng, mở rộng nghĩa trang liệt sĩ H.Đức Cơ để cấp dưới chiếm đoạt, tiêu xài cá nhân.
Sai phạm của ông Nguyễn Hồng Lam là chỉ đạo, tiếp tay cho việc xuất ngân sách 2 lần số tiền 524 triệu đồng, trong đó số tiền 524 triệu đồng xuất lần 2 để Chánh Văn phòng HĐND - UBND H.Đức Cơ, ông Nguyễn Xuân Tứ chi tiêu. Sau đó, lại yêu cầu xuất ngân sách để hoàn ứng số tiền đã chiếm đoạt. Khi đoàn thanh tra vào cuộc, H.Đức Cơ còn làm giả văn bản (quyết định xuất ngân sách) để đối phó đoàn thanh tra.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.