Công an viên đánh người đến dập lá lách, lãnh án 5 năm tù

15/04/2016 18:56 GMT+7

Trong phiên phúc thẩm, Hội đồng xét xử đã tuyên y án sơ thẩm đối với nguyên công an viên Lê Trọng Hữu và dân quân Tòng Văn Chín về tội cố ý gây thương tích.

Trong phiên phúc thẩm, Hội đồng xét xử đã tuyên y án sơ thẩm đối với nguyên công an viên Lê Trọng Hữu và dân quân Tòng Văn Chín về tội cố ý gây thương tích.

Chín (áo trắng) và Hữu tại phiên tòa phúc thẩm - Ảnh: Nguyễn LongChín (áo trắng) và Hữu tại phiên tòa phúc thẩm - Ảnh: Nguyễn Long
Ngày 15.4, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tiến hành xét xử phúc thẩm và tuyên án Lê Trọng Hữu (24 tuổi, công an viên xã Hòa Bình) và Tòng Văn Chín (23 tuổi, dân quân xã Hòa Bình, H.Xuyên Mộc) mỗi người 5 năm tù giam.
Trước đó, ngày 30.12.2015, TAND huyện Xuyên Mộc đã đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm, sau đó bị hại đã có đơn kháng cáo.
Theo cáo trạng, khoảng 19 giờ ngày 23.6.2014, Công an xã Hòa Bình nhận được tin báo có hai thanh niên gây rối trật tự công cộng tại một quán cà phê nên Chín điều khiển xe máy chở Hữu đến hiện trường.
Khi đi cả hai mang theo một bình xịt hơi cay. Trên đường đi, cả hai thấy anh Nguyễn Tiến Thành cùng người bạn đi xe máy trên đường nên yêu cầu dừng lại kiểm tra.
Khi anh Thành bỏ chạy thì bị Hữu và Chín truy đuổi bắt được. Hữu và Chín dùng chân đạp mạnh vào người, bụng khiến anh Thành bị trọng thương.
Anh Thành phải cắt một phần tụy và toàn bộ lá lách, tổn hại sức khỏe lên đến 64%.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.