Công an xác định nguyên nhân vụ 2 xe du lịch đâm nhau kinh hoàng

17/07/2016 15:54 GMT+7

Qua khám nghiệm hiện trường, công an bước đầu xác định nguyên nhân tai nạn là do tài xế của cả 2 xe chạy quá tốc độ quy định, dẫn đến xử lý kém khi xảy ra tình huống.

Trước đó, sáng 14.7, anh Trung điều khiển ô tô Toyota Corolla Altis BS 43A-064.34 chở 4 du khách trên từ Hội An đi Đà Nẵng trên đường Trường Sa.
Đến trước khu nghỉ dưỡng Sandy Beach, Q.Ngũ Hành Sơn, xe anh Trung va chạm trực diện với xe du lịch Trâm An Thịnh (TP.Huế) loại 30 chỗ BS 75B-006.71 do Nguyễn Đình Khánh (40 tuổi, ngụ thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế) điều khiển chạy theo hướng ngược lại.
Cú đâm cực mạnh khiến xe anh Trung quay nhiều vòng, đầu 2 ô tô đều biến dạng, ngoài 5 người trên xe anh Trung thương vong, còn lại 7 du khách người nước ngoài trên xe Trâm An Thịnh vô sự.
Ban ATGT thăm các nạn nhân - Ảnh: N.T
Trưa nay 17.7, Ban An toàn giao thông (ATGT) TP.Đà Nẵng đã đến thăm hỏi, động viên và trao quà cho các nạn nhân trong vụ 2 xe chở du khách đâm nhau kinh hoàng khiến 1 người chết, 4 người trọng thương.
Tại Bệnh viện Đà Nẵng, đại diện Ban ATGT hỗ trợ 4 người bị thương gồm tài xế Lê Ngọc Trung (22 tuổi, ngụ xã Cẩm Hà, TP.Hội An) và 3 du khách Nguyễn Văn Sơn (23 tuổi, ngụ Bắc Ninh), Ngô Thị Hồng Thuận, Vũ Hồng Nhung 2 triệu đồng/người.
Đối với du khách Nguyễn Trung Kiên (cùng 21 tuổi, cùng ngụ H.Hiệp Hòa, Bắc Giang) tử nạn, Ban ATGT chuyển hỗ trợ 5 triệu đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.