Công cuộc đấu tranh, bảo vệ chủ quyền biển, đảo đã bước sang giai đoạn mới

03/07/2015 05:34 GMT+7

Đây là nhận định của Chuẩn đô đốc Đinh Gia Thật, Chính ủy Quân chủng Hải quân, trong báo cáo trình bày tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác Đảng, công tác chính trị 6 tháng cuối 2015 do Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân VN tổ chức sáng qua (2.7).

Đây là nhận định của Chuẩn đô đốc Đinh Gia Thật, Chính ủy Quân chủng Hải quân, trong báo cáo trình bày tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác Đảng, công tác chính trị 6 tháng cuối 2015 do Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân VN tổ chức sáng qua (2.7).
Theo Chuẩn đô đốc Đinh Gia Thật, thời gian qua, Trung Quốc đã tăng cường việc hiện thực hóa chủ quyền “đường lưỡi bò” trên Biển Đông. Trung Quốc đẩy mạnh tôn tạo với tốc độ rất nhanh các đảo chìm thành đảo nổi, tạo thành những căn cứ quân sự của Trung Quốc ở Trường Sa. Không những thế, Trung Quốc còn tăng cường các tàu cá, tàu nghiên cứu, thăm dò xâm phạm chủ quyền vùng biển VN. Qua theo dõi, VN phát hiện trong 6 tháng đầu năm 2015, Trung Quốc đã tăng 6 đợt tàu nghiên cứu, thăm dò so với cùng kỳ 2014.
Theo chuẩn đô đốc, mặc dù bối cảnh khó khăn phức tạp nhưng công tác Đảng, công tác chính trị của Quân chủng Hải quân 6 tháng qua đã được thực hiện tốt. Những diễn biến thời gian qua như hoạt động của giàn khoan Haiyang Shiyou-981 (Hải Dương-981) hay các tàu khảo sát thăm dò của Trung Quốc đều được theo dõi chặt chẽ, nắm chắc tình hình. Đồng thời, quân chủng cũng đã hoàn thành tốt công tác bảo vệ thăm dò địa chấn 2D, 3D tại các lô dầu khí, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn trên biển...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.