Công khai án tham nhũng để dân tham gia giám sát

10/09/2015 06:29 GMT+7

Sáng 9.9, đoàn công tác của Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng do ông Phan Đình Trạc, Phó trưởng ban thường trực Ban Nội chính T.Ư, làm trưởng đoàn làm việc với tỉnh Bình Dương nhằm đánh giá kết quả kiểm tra, giám sát phòng, chống tham nhũng tại tỉnh này.

Sáng 9.9, đoàn công tác của Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng do ông Phan Đình Trạc, Phó trưởng ban thường trực Ban Nội chính T.Ư, làm trưởng đoàn làm việc với tỉnh Bình Dương nhằm đánh giá kết quả kiểm tra, giám sát phòng, chống tham nhũng tại tỉnh này.

Theo báo cáo, từ năm 2013 - 2015, các cơ quan chức năng của tỉnh đã thực hiện thanh tra 190 đơn vị, phát hiện 63 đơn vị có sai phạm. Trong đó đã kiến nghị thu hồi trên 33 tỉ đồng, sai phạm về đất đai là 27.284 m2, kiến nghị xử lý hành chính 6 tập thể và 16 cá nhân, chuyển cơ quan điều tra 4 vụ việc... Công an tỉnh tiếp nhận 47 tin báo, tố giác về tội phạm kinh tế, tham nhũng, đã xử lý 43 tin báo, tố giác (trong đó khởi tố hình sự 40 vụ từ tin báo, tố giác). TAND cấp tỉnh xét xử 5 vụ đối với 17 bị cáo tham nhũng, đạt tỷ lệ 83,3%. TAND cấp huyện xét xử 39 vụ đối với 77 bị cáo phạm tội kinh tế, đạt tỷ lệ 92,85%.
Theo đánh giá của đoàn công tác, việc xét xử tội phạm về tham nhũng, kinh tế của 2 cấp tòa án (huyện, tỉnh) Bình Dương giai đoạn 2013 - 2015 còn chậm, nhiều vụ án để kéo dài, xử phạt mức án nhẹ không đủ sức răn đe. Ở một số vụ việc tham nhũng, Bình Dương đã xử lý những cá nhân, cán bộ liên quan nhưng chưa báo cáo việc xử lý người đứng đầu cơ quan, đơn vị đã để xảy ra tham nhũng...
Ông Phan Đình Trạc đề nghị Bình Dương cần rút kinh nghiệm trong việc giải quyết, xử lý những vấn đề còn hạn chế mà đoàn công tác đã nêu trên; công khai minh bạch danh sách các vụ án tham nhũng để báo chí và người dân biết, tham gia giám sát.
Liên quan đến việc thanh tra, phạt và truy thu gần 100 tỉ đồng tiền thuế của Công ty cổ phần Đại Nam, ông Trạc cho rằng Bình Dương cần tổ chức họp báo công khai toàn bộ vụ việc và làm rõ những thắc mắc, khiếu nại của doanh nghiệp.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.