Công khai địa chỉ, cơ sở bơm nước vào gia súc

30/10/2014 05:50 GMT+7

Chiều 29.10, Bộ NN-PTNT có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố, Bộ Công an, Bộ Công thương và Bộ TT-TT đề nghị phối hợp tăng cường kiểm tra, đấu tranh triệt phá và xử lý nghiêm các trường hợp bơm nước vào gia súc , thịt gia súc.

Thợ đang bơm nước cho heo tại lán ở ấp Bắc Hòa - Ảnh: Trung Hiếu
Thợ đang bơm nước cho heo tại lán ở ấp Bắc Hòa - Ảnh: Trung Hiếu

Bộ NN-PTNT cho biết thời gian gần đây các cơ quan truyền thông liên tục phản ánh hiện tượng bơm nước vào gia súc trước khi giết mổ tại Đồng Nai, Bình Dương, Tiền Giang, Cà Mau, Hậu Giang, Đà Nẵng, Đồng Tháp và Đắk Lắk. Đây là hành vi gian lận thương mại nhằm trục lợi bất chính, khiến thịt gia súc dễ nhiễm vi sinh vật, hóa chất độc hại gây mất vệ sinh an toàn thực phẩm.

Các vi phạm chủ yếu xử lý theo hình thức phạt tiền, chưa áp dụng đầy đủ các biện pháp khác theo đúng quy định của pháp luật khiến hiện tượng bơm nước vào gia súc, thịt gia súc liên tục diễn ra ở các tỉnh phía nam. Bộ NN-PTNT đề nghị chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng chỉ đạo lực lượng công an, quản lý thị trường phối hợp với lực lượng thú y tăng cường kiểm tra nhằm ngăn chặn, triệt phá hành vi bơm nước vào gia súc, thịt gia súc.

Các trường hợp vi phạm phải xử lý tổng hợp nhiều biện pháp theo đúng quy định của pháp luật. Trong đó, chính quyền địa phương có trách nhiệm công khai danh sách địa chỉ, cơ sở giết mổ có hành vi bơm nước vào gia súc, thịt gia súc đến người tiêu dùng. 

Phan Hậu

>> Đột kích cơ sở heo bơm nước
>> Heo bơm nước không được bán cho người ăn
>> Yêu cầu công an xử lý nghiêm vụ heo bơm nước
>> ‘Công xưởng’ heo bơm nước: ‘Ai cũng rõ chỉ mình thú y không biết’
>> Gần 1 năm phát hiện 6 con heo bị bơm nước
>> Clip: Đột nhập ‘công xưởng’ heo bơm nước
>> Đột nhập ‘công xưởng’ heo bơm nước

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.