Công trình tiền tỉ đang thi công bị sạt lở xuống sông

05/09/2016 18:04 GMT+7

Hai đoạn kè bị sạt lở thuộc dự án đầu tư xây dựng kè 'cấp bách'. Dự án này có tổng chiều dài gần 2.780 m, tổng mức đầu tư gần 250 tỉ đồng, đã thi công hoàn thành 1.170 m.

Ngày 5.9, ông Nguyễn Văn Bình, Phó chủ tịch UBND xã Tân Thuận (H.Đầm Dơi, Cà Mau) xác nhận: “Có hai đoạn kè bị sạt lở. Nơi kè bị sạt lở sông sâu, nước chảy siết. Khi thi công đóng cọc tác động đến nền đất, kết hợp với nước chảy siết làm sạt lở, đất chùi ra, đẩy hai hàng cọc kè xê dịch ra sông”.
Theo đó, một đoạn bờ phía bắc của kênh Nông Trường (xã Tân Thuận) sau khi đóng cọc ly tâm dự ứng lực thì bị sạt lở từ trong ra phía bờ sông khoảng 1,5 m, chiều dài sạt lở khoảng 40 m. Đoạn bờ nam kênh Nông Trường làm được một đoạn khoảng 280 m cũng bị sạt lở với chiều dài chừng 20 m.
Tình trạng này đã xảy ra gần 1 tháng nay.
Hàng cọc kè bị chùi ra sông Ảnh: Gia Bách
Hai đoạn kè trên của kênh Nông Trường có vốn đầu tư hơn 20 tỉ đồng, thuộc dự án đầu tư xây dựng kè “cấp bách” có tổng chiều dài gần 2.780 m, tổng mức đầu tư gần 250 tỉ đồng, đã thi công hoàn thành 1.170 m.
Sau khi sự cố xảy ra, ông Nguyễn Tiến Hải, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, đã chỉ đạo tạm ngừng thi công tại vị trí sạt lở để tiếp tục theo dõi, cũng như yêu cầu khoan địa chất để tìm nguyên nhân sự cố sạt lở, tìm giải pháp khắc phục.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.